Ấn Độ, Pakistan sẵn sàng đối phó với bão Biparjoy

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết, đến rạng sáng 15/6, tâm bão Biparjoy được xác định cách cảng Jakhau của Gujarat 180km và ngoài khơi Karachi của Pakistan 270km và dự kiến đổ bộ vào tối cùng ngày. 
Chú thích ảnh
Tàu thuyền neo vào bờ tránh bão Biparjoy tại tỉnh Sindh, Pakistan ngày 13/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

IMD cho biết cường độ cơn bão đã suy giảm, dự báo sức gió tối đa ở mức 125-135km/h, giật 140km/h là mức giảm so với dự báo 150km/h trước đó. Tuy nhiên, hướng đi của cơn bão không thay đổi và dự kiến đổ bộ gần cảng Jakhau, giữa thị trần Mandvi của Gujarat và Karachi của Pakistan. 

Tại thị trấn duyên hải Mandvi, các nhân chứng cho biết đến sáng 15/6, khu vực này bắt đầu chứng kiến gió lớn tuy bầu trời vẫn trong xanh và thấy ánh Mặt Trời. Quan chức IMD cho biết đến thời điểm đó, tốc độ gió của cơn bão đã lên tới 90km/h và sẽ tăng dần trong các giờ tiếp theo lên 120km/h, giật 135km/h vào chiều cùng ngày. Theo đó, tốc độ gió sẽ còn tăng hơn nữa khi cơn bão đổ bộ vào buổi tối. 

Những địa điểm như hội trường trường học, hay các cơ quan công quyền, sẽ tạm thời được dùng làm nơi trú ẩn cho những người sơ tán ở cả Ấn Độ và Pakistan. Các hoạt động đánh bắt cá trong khu vực đã bị đình chỉ cho đến ngày 16/6. Nhiều trường học cũng đóng cửa, các cơ sở khai thác dầu mỏ ngoài khơi và các cảng lớn trong nước cũng phải tạm dừng hoạt động, trong khi các bệnh viện và cơ sở y tế đang trong trạng thái cảnh báo cao nhất để sẵn sàng cho mọi công tác ứng cứu. 

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề biến đổi khí hậu Pakistan, Sherry Rehman cho biết, thành phố cảng 20 triệu dân Karachi không nằm trong diện các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp, song chính quyền đã chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp để đối phó với nguy cơ mưa gió, có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế. Bộ trưởng Rehman cho biết dù không bị ảnh hưởng trực tiếp do bão song Karachi cũng sẽ chứng kiến mưa và gió với cường độ cao, do đó người dân cũng chủ động thực hiện sơ tán tự nguyện. 
IMD cảnh báo những ngôi nhà tạm ở vùng duyên hải Gujarat có thể hoàn toàn bị san bằng sau cơn bão, trong khi đường sá, đồn điền và cây trồng sẽ đối mặt với thiệt hại nghiêm trọng. 

Giới chức bang Gujarat của Ấn Độ đã sơ tán hơn 75.000 người khỏi khu vực duyên hải trước nguy cơ chịu ảnh hưởng của cơn bão xoáy Biparjoy.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.