Ấn Độ-Pakistan giao tranh, 2 binh sĩ thiệt mạng

Quân đội Ấn Độ cho biết 2 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với quân đội Pakistan tại Ranh giới kiểm soát (LoC) ở Kashmir ngày 2/11.
Ấn Độ-Pakistan giao tranh, 2 binh sĩ thiệt mạng ảnh 1

Cảnh sát Ấn Độ duy trì trật tự trước những người biểu tình bạo động tại Srinagar, Kashmir hồi tháng 9. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn lời người phát ngôn quân đội nước này Đại tá N N Joshi cho biết các cuộc đụng độ nổ ra ở khu vực Gurez thuộc huyện Bandipora, cách thành phố Srinagar thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khoảng 145 km về phía Bắc. Các báo cáo cho biết cả hai bên đã sử dụng súng hạng nặng và rốc két. Theo Đại tá Joshi, phía Pakistan đã “vô cớ” bắn trước vào khu vực này trong chiều 2/11.Vụ đụng độ xảy ra chỉ vài ngày trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm khu vực này ngày 7/11. Tháng trước, 4 thường dân đã thiệt mạng, trong đó có 1 người phía Ấn Độ và 3 người phía Pakistan, và nhiều người bị thương trong các cuộc đụng độ tương tự ở Đường biên giới quốc tế (IB) tại khu vực Kashmir sau khoảng hơn 1 tháng yên tĩnh. Cả New Delhi và Islamabad đều cáo buộc lẫn nhau về các vụ nã súng vô cớ và vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn.LoC là đường biên giới trên thực tế, phân chia khu vực Kashmir thành hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát. Quân đội Ấn Độ và Pakistan thỉnh thoảng vẫn đấu súng dọc LoC dài 720 km và IB dài 198 km ở Kashmir bất chấp hai bên có một thỏa thuận ngừng bắn năm 2003. Các quan chức Ấn Độ cho biết năm ngoái đã có 564 vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, trong đó 411 vụ ở IB và 153 vụ ở dọc LoC.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.