Ấn Độ, Nhật Bản, Đức và Brazil kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an

Nguyên thủ 4 nước Ấn Độ, Nhật Bản, Đức và Brazil đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh, trong đó khẳng định sự cần thiết phải cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) theo hướng mở rộng thành phần ủy viên thường trực.
Ấn Độ, Nhật Bản, Đức và Brazil kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an ảnh 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh LHQ về phát triển bền vững diễn ra ở New York (Mỹ) ngày 25/9. Ảnh: THX/ TTXVN

Lời kêu gọi trên được đưa ra ngày 26/9 bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tại New York (Mỹ). Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff nhấn mạnh tới vấn đề cải tổ HĐBA LHQ để tạo ra một cơ cấu mang tính đại diện lớn hơn và hiệu quả hơn, cho phép phản ứng tốt hơn với những cuộc khủng hoảng và xung đột toàn cầu.
Tuyên bố chung nêu rõ nhóm 4 nước Ấn Độ, Nhật Bản, Đức và Brazil là những "ứng cử viên hợp pháp" để trở thành ủy viên thường trực HĐBA LHQ. Bốn nước sẽ thực thi mọi biện pháp để đạt được kết quả cụ thể đối với đề xuất trên ngay tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 70 này.
Trước đó, 4 cường quốc trên đều đã nhiều lần đề cập tới vấn đề mở rộng thành phần HĐBA cũng như việc trở thành ủy viên thường trực HĐBA, trong bối cảnh tình hình thế giới đã có nhiều thay đổi kể từ khi LHQ được thành lập 70 năm trước. Cho tới nay, HĐBA LHQ vẫn chỉ có 5 ủy viên thường trực là Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.