Ấn Độ nhập khẩu vũ khí nhiều nhất từ Mỹ

Mỹ đã đánh bật Nga và trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Ấn Độ trong những năm gần đây.

Mỹ đã trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Ấn Độ trong những năm gần đây, đánh bật Nga ra khỏi nguồn cung vũ khí chủ yếu của New Delhi.

Ấn Độ đã nổi lên như một nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất trên thế giới trong những năm gần đây song đang nuôi hy vọng sẽ đảo ngược tình thế này bằng cách củng cố ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Phát biểu trước quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley cho biết nước này đã mua vũ khí trị giá gần 5,5 tỷ USD từ Mỹ trong vòng 3 năm qua, vượt qua số lượng mua từ Nga trị giá khoảng 4 tỷ USD trong cùng khoảng thời gian. Trong khi đó, phóng viên tuần báo quốc phòng Jane ở New Delhi nói rằng có thêm nhiều hợp đồng với Washington đang được ký kết.

Trong một chuyến thăm gần đây tới Ấn Độ để tăng cường hợp tác quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel chỉ ra rằng Washington sẵn sàng chuyển từ mua và bán vũ khí sang cùng sản xuất và cùng phát triển vũ khí với quốc gia Nam Á này.

Những năm gần đây, Ấn Độ đang tìm cách đa dạng hoá việc mua vũ khí để dần chuyển dịch khỏi sự phụ thuộc vô cùng lớn vào vũ khí từ Moskva, một đồng minh Chiến tranh Lạnh của họ. Các hợp đồng quốc phòng với Mỹ được kỳ vọng sẽ tập trung vào các dự án chuyển đổi việc sản xuất và bí quyết công nghệ sang Ấn Độ, trong khi New Delhi tìm cách thúc đẩy sản xuất các vũ khí công nghệ cao trong nước.

T.N (theo Đài TNHK)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.