Ấn Độ: Nghiên cứu mở hành lang hậu cần mới

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 2/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar cho biết nước này đang nghiên cứu mở ra các hành lang hậu cần thay thế sẽ nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar. Ảnh: AP

Phát biểu tại hội nghị các doanh nhân và thương nhân về chủ đề “Chính sách quốc tế: Chất xúc tác cho Viksit Bharat (Ấn Độ phát triển)” ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, Ngoại trưởng Jaishankar nêu rõ: “Các tuyến hàng hải đi qua kênh đào Suez đang gặp nguy hiểm vì các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa cũng như các vụ tấn công của cướp biển Somalia. Chúng tôi đã cử 21 tàu hải quân đến khu vực. Đối với một nền kinh tế lớn như chúng tôi, chỉ có một hoặc hai hành lang kết nối là chưa đủ”.

Theo Ngoại trưởng Jaishankar, năm ngoái, Ấn Độ đã quyết định tạo một hành lang kết nối thay thế bắt đầu từ bờ biển Gujarat và Maharashtra và đi qua UAE, Saudi Arabia, Biển Địa Trung Hải và châu Âu. Điều này sẽ đảm bảo Ấn Độ không quá phụ thuộc vào kênh đào Suez. Cả thế giới đang nghĩ đến việc giảm thiểu rủi ro. Vì vậy, Ấn Độ đang nghiên cứu một hành lang khác nối cảng Chabahar (ở Iran) với Nga, đồng thời đang khám phá một hành lang mới sẽ mở ra do băng ở hai cực tan chảy và kết nối Vladivostok của Nga với châu Âu.

Cũng theo Ngoại trưởng Jaishankar, về phía Đông, Ấn Độ đang tìm cách xây dựng đường cao tốc nối bang Manipur của Ấn Độ với Việt Nam. Ông nói thêm: “Nếu chúng tôi thành công trong việc này, Ấn Độ sẽ là trung tâm của hành lang kéo dài từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương”. Ngoại trưởng Jaishankar cho biết ngoài các đối tác hậu cần, Ấn Độ cũng sẽ cần tìm kiếm đối tác công nghệ, đối tác đầu tư và thương hiệu cho khách hàng toàn cầu.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.