Ấn Độ ngầm cấm các hãng hàng không đưa khách Trung Quốc nhập cảnh

Sau khi ra lệnh dừng các chuyến bay đi và đến từ Trung Quốc, Bộ Hàng không Dân sự Ấn Độ cho biết các hãng hàng không cũng được yêu cầu không nhận công dân Trung Quốc lên máy bay và nhập cảnh quốc gia Nam Á này.
Chú thích ảnh
Một máy bay của hãng hàng không Ấn Độ Air India. Ảnh: Reuters

Theo đài Sputnik, thông tin này được truyền hình India Today đăng ngày 28/12. Dẫn các nguồn tin giấu tên, truyền thông Ấn Độ cho biết hướng dẫn này được coi như thông báo không chính thức từ chính quyền trung ương.

Trước đó, vào đầu tháng 11, Trung Quốc cũng ra lệnh cấm hành khách Ấn Độ nhập cảnh vì lý do đại dịch COVID-19.

Vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết chính phủ nước này đang liên lạc với Bắc Kinh để tạo điều kiện đảm bảo việc đi lại thiết yếu cho người dân Ấn Độ vào và rời khỏi Trung Quốc.

Truyền hình India Today cho biết thêm việc Chính phủ Ấn Độ không chính thức đưa công dân Trung Quốc vào danh sách đen đã khiến các hãng hàng không hoang mang. Lý do chính xác cho động thái trên không được thông báo rõ ràng.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng kể từ khi xung đột nổ ra dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) hồi tháng 4, khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm các thỏa thuận biên giới.

Căng thẳng càng gia tăng hơn vào tháng 6, khi 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong một cuộc giao tranh với lính biên phòng Trung Quốc ở Thung lũng Galwan. Sau đó, Ấn Độ đã cấm hơn 200 ứng dụng của Trung Quốc và hạn chế các công ty công nghệ Trung Quốc tham gia các thử nghiệm 5G.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.