Ấn Độ muốn tránh leo thang căng thẳng với Pakistan

Ngày 27/2, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cho biết nước này muốn "tránh leo thang tình hình" sau khi tiến hành cuộc không kích nhằm vào trại phiến quân trên lãnh thổ Pakistan.
Chú thích ảnh
Chiến đấu cơ của Không quân Ấn Độ. Ảnh: businesstoday.in

Phát biểu trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, bà Swaraj nhấn mạnh cuộc không kích nhằm vào một trại huấn luyện của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammad (JeM) nằm ở Ranh giới Kiểm soát (LoC), chia tách phần lãnh thổ do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát ở khu vực Jammu và Kashmir, không phải là một cuộc tấn công quân sự, bởi quân đội Ấn Độ chỉ nhằm vào những phần tử khủng bố. Theo bà Swaraj, Ấn Độ đã định vị được trại huấn luyện của những kẻ khủng bố trước khi tiến hành không kích nhằm tránh gây thương vong cho thường dân.

Bà cho biết quyết định không kích dựa trên việc Pakistan chưa có hành động chống lại các nhóm khủng bố, cũng như nguồn tin đáng tin cậy rằng JeM đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công khác tại Ấn Độ. Theo bà, mục tiêu được giới hạn trong cuộc không kích là hành động quyết liệt nhằm vào cơ sở của nhóm khủng bố JeM để chặn đứng nguy cơ xảy ra vụ tấn công khác tại Ấn Độ. Bà khẳng định Ấn Độ không muốn tình hình leo thang và New Delhi sẽ tiếp tục hành động với "trách nhiệm và kiềm chế".

Cùng ngày, Pakistan đã triệu Đại sứ Ấn Độ nhằm phản đối việc 8 máy bay của Ấn Độ vượt qua LoC vào khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Tuyên bố của Pakistan nhấn mạnh hành động của Ấn Độ là "mối đe dọa" và sẽ bị Pakistan đáp trả vào thời gian và tại địa điểm thích hợp.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 26/2 đã thực hiện các cuộc điện đàm riêng rẽ với ngoại trưởng của hai nước Ấn Độ và Pakistan, trong đó ông hối thúc hai nước kiềm chế, ưu tiên liên lạc trực tiếp và tránh “triển khai thêm hành động quân sự” sau cuộc không kích của Ấn Độ trên đất Pakistan.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cảnh báo hành động của Ấn Độ có thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung trong việc thiết lập hòa bình tại Afghanistan. Ông nêu rõ Pakistan mong muốn hòa bình trong khu vực, song sẽ không nhượng bộ về vấn đề toàn vẹn lãnh thổ.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.