Ấn Độ muốn dùng đồng rupee để thanh toán thương mại với Nga

Ấn Độ đang đề xuất thanh toán thương mại với Nga bằng đồng rupee, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này thúc đẩy việc mua dầu và vũ khí từ Moskva.
Chú thích ảnh
Nhân viên đổ xăng vào ô tô cho khách hàng tại Mumbai, Ấn Độ ngày 21/5. Ảnh: Reuters

Dẫn một nguồn tin am hiểu vấn đề giấu tên, tờ Bloomberg cho biết New Delhi đang lên kế hoạch sử dụng lượng rupee tương đương với 2 tỷ USD có trong hai ngân hàng nhà nước Nga là VTB Bank PJSC và PJSC để thanh toán thương mại với nước này. Kế hoạch sẽ được hoàn tất khi các quan chức Nga tới thăm thủ đô Ấn Độ trong tuần.

Trước đây, Ấn Độ từng áp dụng cơ chế thanh toán đồng rupee - đồng ruble trong giao dịch với Nga. Tuy nhiên, cơ chế này không được ưu tiên trong khoảng thời gian hiện nay do sự biến động mạnh của đồng ruble. Nguồn tin dự báo số tiền rupee gửi trong tài khoản của ngân hàng Nga có thể tăng lên 5 tỷ USD vào cuối năm nay.

Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi rất muốn hoàn thiện một cơ chế giao dịch bằng đồng rupee trong bối cảnh Ấn Độ tăng cường nhập khẩu dầu, tận dụng lợi thế từ việc Nga giảm giá khi Mỹ và các nươcs phương Tây áp đặt loạt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga. Giá dầu thô rẻ của Nga có thể giúp Ấn Độ kiểm soát lạm phát khi giá dầu phục hồi, lên gần 130 USD/thùng.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 3 năm nay, Ấn Độ thâm hụt thương mại 6,61 tỷ USD với Nga, trong khi tổng thương mại song phương là 13,1 tỷ USD. New Delhi đang nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm như dược phẩm, nhựa dẻo và hóa chất để cân bằng thương mại.

Bất chấp sức ép từ Mỹ và Australia, Ấn Độ - đối tác mua vũ khí lớn nhất của Nga – duy trì quan hệ với Moskva. New Delhi đã viện dẫn các mối đe dọa từ Pakistan và Trung Quốc để lập luận việc vì sao quan hệ hai nước vẫn tiếp tục. Lời giải thích này đã khiến Mỹ xem xét mở rộng tài chính quân sự nước ngoài để ngăn Ấn Độ không mua thêm khí tài quân sự do Nga sản xuất.

Trong quá khứ, Ấn Độ luôn tìm cách giữ một lập trường trung lập về căng thẳng giữa các cường quốc lớn, ngay cả khi nước này tham gia vào liên minh an ninh “Bộ Tứ” với Australia, Mỹ và Nhật Bản.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Bloomberg)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.