Ấn Độ mở rộng tìm kiếm khoáng sản quan trọng tại châu Phi và Australia

Bộ trưởng Bộ Khoáng sản Ấn Độ VL Kantha Rao cho biết nước này đang tìm kiếm cơ hội khai thác các khoáng sản quan trọng như lithium, coban và đồng từ Zambia, Congo và Australia.
Chú thích ảnh
Đất hiếm chuẩn bị xuất khẩu tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT, nỗ lực này nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước đối với các nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất công nghệ cao, như điện thoại thông minh và xe điện.

Phát biểu trước báo giới ngày 27/2, ông Rao cho biết chính phủ các nước liên quan đang phối hợp với một tập đoàn các doanh nghiệp nhà nước Ấn Độ, được gọi là KABIL, để thúc đẩy hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản.

Chính phủ Zambia gần đây đã đồng ý cấp cho Ấn Độ một diện tích 9.000 km² để tiến hành thăm dò coban và đồng. Theo ông Rao, quá trình thăm dò dự kiến kéo dài từ 2-3 năm, sau đó Ấn Độ có thể sẽ nhận được quyền khai thác chính thức.

Giữa bối cảnh thế giới đẩy mạnh chuyển đổi sang năng lượng sạch và bền vững, nhu cầu đối với lithium đang gia tăng nhanh chóng. Trước thực trạng này, Ấn Độ đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc - quốc gia hiện đang thống trị công nghệ chế biến lithium.

Vào tháng 1/2025, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt chiến lược khoáng sản quan trọng quốc gia trị giá 1,9 tỷ USD, nhằm hướng tới sự tự chủ trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản. Bộ trưởng Bộ Than và Mỏ G Kishan Reddy cho biết Cục Khảo sát Địa chất Ấn Độ đã xác định một số khối lithium tại các bang phía bắc Jammu và Kashmir, cũng như Chhattisgarh. Việc thăm dò các khối này dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 4 hoặc tháng 5 trước khi được đưa ra đấu giá.

Việc Ấn Độ mở rộng tìm kiếm khoáng sản quan trọng xuất phát từ thực trạng thiếu nguồn cung trong nước. Hồi tháng 12/2024, chính phủ nước này đã phải hủy bỏ cuộc đấu giá 11 địa điểm khai thác khoáng sản do không nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư.

Trữ lượng lithium toàn cầu hiện do Australia và "Tam giác Lithium" gồm Chile, Argentina và Bolivia kiểm soát. Các quốc gia này nắm giữ hơn 75% trữ lượng lithium của thế giới, với phần lớn sản lượng được xuất khẩu sang Trung Quốc để chế biến.

Hoàng Tuấn Anh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.