Ấn Độ mở hai lãnh sự quán mới tại Nga

Ngày 8/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo mở hai lãnh sự quán mới tại Liên bang Nga. Theo ông, việc mở hai lãnh sự quán mới ở Kazan và Ekaterinburg sẽ giúp thúc đẩy du lịch và hợp tác kinh doanh giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại trụ sở của đảng Bharatiya Janata (BJP) ở New Delhi ngày 14/4/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong cuộc gặp cộng đồng Ấn kiều tại Moskva, Thủ tướng Modi nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước trong 10 năm qua đã phát triển trong các lĩnh vực năng lượng, an ninh, thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. 

Ấn Độ xem Nga là đối tác quan trọng trong việc đảm bảo nhu cầu năng lượng. Năm 2023, Ấn Độ nhập khẩu hơn 80 triệu tấn dầu mỏ của Nga. Báo Economics Times đưa tin hai bên sẽ thảo luận ký kết thỏa thuận dài hạn nhằm duy trì cung cấp dầu liên tục từ Nga sang Ấn Độ. 

Theo báo trên, ngoài năng lượng, an ninh lương thực và nông nghiệp cũng là những lĩnh vực hợp tác quan trọng mà hai nước đang hướng tới. Nga là nhà cung cấp phân bón lớn cho Ấn Độ. Năm ngoái, Nga đã xuất khẩu hơn 4,8 triệu tấn phân bón cho Ấn Độ.

Trước đó, Thủ tướng Modi đã đến Moskva để dự hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn lần thứ 22. Dự kiến Thủ tướng Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm chính thức trong ngày 9/7 với trọng tâm là hợp tác năng lượng, thương mại, sản xuất và cung cấp phân bón.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Quỹ đầu tư trực tiếp Nga và Cơ quan thu thu hút đầu tư quốc gia Ấn Độ đã ký thỏa thuận hỗ trợ các công ty Nga và Ấn Độ đầu tư vào mỗi nước. Quỹ đầu tư trực tiếp Nga và công ty Hoonar Tekwurks Private Limited (Hoonartek) cũng sẽ hợp tác phát triển công nghệ thông tin, hỗ trợ các sáng kiến giáo dục ở hai nước.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).