Ấn Độ lo ngại người bình phục sau COVID-19 mắc bệnh tiểu đường

Tháng 9/2020, ông Vipul Shah phải dành 11 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Mumbai (Ấn Độ) để chiến đấu với COVID-19.
Chú thích ảnh
Người dân chờ đợi xét nghiệm COVID-19 tại một bệnh viện ở Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: AP

Đài BBC (Anh) cho biết ông Shah không có tiền sử tiểu đường, và được chỉ định dùng steroid để điều trị COVID-19. Steroid hỗ trợ giảm viêm phổi đối với người mắc COVID-19 cũng như dừng tổn thương có thể xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể quá tải trong cuộc chiến với virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, nó cũng có thể khiến nồng độ đường trong máu ở người mắc COVID-19 cao hơn. Gần một năm sau khi hồi phục, ông Shah (47 tuổi) vẫn phải dùng thuốc để kiểm soát lượng đường trong máu.

Ông Shah nói: “Tôi biết rằng có nhiều người giống như tôi đang dùng thuốc dành cho bệnh tiểu đường sau khi đã hồi phục từ dịch COVID-19”.

Theo BBC, 1/6 bệnh nhân tiểu đường trên thế giới là người Ấn Độ. Quốc gia này có 77 triệu người mắc bệnh tiểu đường, chỉ đứng sau Trung Quốc với 116 triệu người phải sống chung với căn bệnh này.

Hiện nay, nhiều bác sĩ lo ngại nhiều bệnh nhân hồi phục từ COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ấn Độ đang xếp thứ hai thế giới về số ca mắc COVID-19 với 32 triệu người.

Bác sĩ Rahul Baxi tại Mumbai nói: “Điều gây lo lắng là COVID-19 có thể dẫn đến một làn sóng bệnh tiểu đường tại Ấn Độ”. Ông nói rằng 8-10% bệnh nhân của ông sau khi mắc COVID-19 tiếp tục duy trì nồng độ đường trong máu cao đến vài tháng sau khi đã hồi phục.

Một nghiên cứu với 555 người mắc COVID-19 tại hai bệnh viện ở Delhi và Chennai cho thấy những người khỏi COVID-19 mắc bệnh tiểu đường có lượng đường trong máu cao hơn cả những bệnh nhân tiểu đường mắc COVID-19.

Bác sĩ Anoop Misra, người tham gia nghiên cứu về mối liên hệ giữa tiểu đường và COVID-19 nói rằng có cả khả năng nhiều trường hợp đã mắc tiểu đường nhưng chưa bao giờ xét nghiệm. Do vậy, sau khi mắc COVID-19 và được đo lượng đường trong máu trung bình 3 tháng trong quá trình điều trị, căn bệnh đã bộc lộ.

Bệnh nhân tiểu đường nằm trong nhóm có nhiều tình trạng rủi ro mắc COVID-19 thể nặng. Trong nhóm này còn có người béo phì, huyết áp cao, bị bệnh tim hoặc phổi.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.