Ấn Độ ký hợp đồng mua tên lửa đa năng do Anh sản xuất trị giá hơn 460 triệu USD

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Anh ngày 9/10, Ấn Độ đã đồng ý mua tên lửa đa năng do tập đoàn Thales của Anh sản xuất, trong hợp đồng trị giá 350 triệu bảng (tương đương 468 triệu đô la Mỹ).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Keir Starmer gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Mumbai. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.

Thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm kéo dài hai ngày của Thủ tướng Anh Keir Starmer tới Mumbai, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực xây dựng quan hệ đối tác sâu rộng hơn giữa hai nước trong lĩnh vực vũ khí công nghệ cao. Theo tuyên bố của London, đây là hợp đồng đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác phát triển hệ thống vũ khí phức hợp mà hai bên đang đàm phán.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết thỏa thuận này mở đường cho mối quan hệ sâu sắc hơn giữa ngành công nghiệp quốc phòng hai nước, đồng thời khẳng định chính phủ Anh đang biến công nghiệp quốc phòng thành động cơ tăng trưởng cho nền kinh tế.

Theo kế hoạch, Tập đoàn Thales sẽ cung cấp tên lửa đa năng hạng nhẹ (Lightweight Multirole Missile - LMM) cho lục quân Ấn Độ. Tên lửa LMM, còn gọi là Martlet, nặng 13 kg, có tầm bắn trên 6 km và vận tốc vượt 1,5 lần tốc độ âm thanh. Đây là vũ khí đa năng, có thể được phóng từ máy bay hoặc bệ phóng mặt đất, nhắm tới các mục tiêu trên không hoặc trên mặt biển.

LMM chia sẻ nhiều công nghệ với tên lửa Starstreak, một loại vũ khí phòng không tốc độ cao, vốn đã được Ấn Độ đặt mua trước đó qua hợp đồng giữa Thales và công ty quốc phòng Bharat Dynamics vào tháng 2/2025. Chính phủ Anh cho biết hợp đồng mới sẽ đảm bảo hơn 700 việc làm tại Bắc Ireland.

Ngoài ra, Anh và Ấn Độ cũng thống nhất tiến tới hợp tác phát triển hệ thống động cơ điện cho tàu chiến, trong một thỏa thuận trị giá 250 triệu bảng. Đây là kết quả tiếp nối từ bản tuyên bố ý định hợp tác do hai Bộ Quốc phòng ký vào tháng 11 năm ngoái, phục vụ chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân Ấn Độ.

Theo báo cáo của viện Chatham House, trong khi Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, thị phần của Anh tại quốc gia Nam Á này vẫn ở mức khiêm tốn, chỉ hơn 3% trong thập kỷ qua.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.