Ấn Độ ký 94 hợp đồng quốc phòng trị giá hơn 12 tỷ USD

Trong vòng ba năm qua, Ấn Độ đã ký 94 hợp đồng liên quan đến việc cung cấp vũ khí và trang thiết bị quốc phòng, trị giá lên tới 82.979 crore rupee (tương đương khoảng 12,76 tỷ USD).
Ấn Độ ký 94 hợp đồng quốc phòng trị giá hơn 12 tỷ USD ảnh 1

Hệ thống tên lửa Brahmos của quân đội Ấn Độ khiến kẻ địch khiếp sợ.

Ngày 18/3, Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ trích dẫn báo cáo của Quốc vụ khanh phụ trách quốc phòng Subhash Bhamre trong cuộc họp tại Hạ viện nước này mới đây công bố con số trên.

Theo báo cáo trên, Mỹ đứng đầu danh sách các đối tác Ấn Độ ký kết hợp đồng mua sắm vũ khí và thiết bị quốc phòng với 9 hợp đồng, tiếp đó lần lượt là Israel (7) Anh  (5), Nga (4), Đức (3), Thụy Điển (3) và Pháp (2).

Báo cáo của ông Bhamre cho rằng chính sách phát triển quốc phòng được thúc đẩy bởi sáng kiến “sản xuất tại Ấn Độ” và hướng tới việc tăng cường sản xuất các vũ khí và thiết bị quốc phòng trong nước, kết hợp với mua sắm mới.

Các thủ tục để thiết kế, phát triển và chế tạo thiết bị quốc phòng được đơn giản hóa với 90% nguồn kinh phí từ chính phủ. Việc ban hành giấy phép sản xuất công nghiệp quốc phòng cũng đã được nới lỏng, theo đó thời hạn của giấy phép được tăng từ 3 năm lên 15 năm và được xem xét gia hạn thêm 3 năm đối với từng trường hợp cụ thể.

Các chính sách này đang góp phần tạo ra “sân chơi bình đẳng” cho các nhà sản xuất công nghiệp của Ấn Độ và nước ngoài, thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các ngành kinh tế tư nhân vào lĩnh vực này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.