Ấn Độ kêu gọi Ukraine và Nga tiến hành hòa đàm

Ngày 3/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine và hối thúc Kiev cùng Moskva ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Copenhagen trong chuyến thăm Đan Mạch, Thủ tướng Modi nói: "Chúng tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine, đồng thời giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và ngoại giao".

Trước đó tại Đức, nhà lãnh đạo Ấn Độ tuyên bố sẽ không bên nào có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột vốn đã ảnh hưởng đến các nước nghèo và các nước đang phát triển này. Thủ tướng Modi nhấn mạnh kể từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, Ấn Độ đã kêu gọi lập tức ngừng bắn và khẳng định đối thoại là cách duy nhất để giải quyết bất đồng. Ngoài ra, Ấn Độ cũng quan ngại sâu sắc về tác động của cuộc chiến đối với vấn đề nhân đạo.

Cho đến nay, Ấn Độ đã nhiều lần kêu gọi hai bên ngừng bắn và quay trở lại con đường đàm phán. Ông Modi từng gợi ý các nhà lãnh đạo của Nga và Ukraine đàm phán trực tiếp với nhau.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.