Ấn Độ: Ít nhất 22 trẻ em bị tử vong do virus Chandipura

Chính phủ Ấn Độ đang tăng cường các biện pháp kiểm soát đợt bùng phát bệnh do virus Chandipura tại hai bang Gujarat và Rajasthan, trong bối cảnh dịch bệnh đã khiến ít nhất 22 trẻ em tử vong.
Chú thích ảnh
Virus Chandipura thuộc họ Rhabdoviridae, cùng họ với virus gây bệnh dại nhưng gây ra loại bệnh hoàn toàn khác. Ảnh: ddindia.co.in

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, số liệu công bố ngày 6/8 cho thấy bang Gujarat đã ghi nhận 184 ca nghi mắc ở trẻ em dưới 15 tuổi trong mùa mưa năm nay, trong đó 35 ca được xác nhận qua xét nghiệm và 22 trẻ tử vong. Người phụ trách Y tế bang Gujarat, ông Praful Pansheriya, cho biết hiện còn 7 trẻ đang được điều trị. Một số trường hợp mắc bệnh cũng được phát hiện tại bang Rajasthan lân cận.

Trước diễn biến trên, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình đã điều Đội ứng phó dịch bệnh liên ngành quốc gia tới Gujarat và Rajasthan nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương điều tra dịch tễ, tăng cường giám sát, xét nghiệm, chẩn đoán và triển khai các biện pháp khoanh vùng dịch. Chính phủ cũng tiến hành cuộc điều tra khoa học liên viện theo cách tiếp cận “Một sức khỏe”, kết hợp nghiên cứu sức khỏe con người, động vật, môi trường và các vật trung gian truyền bệnh.

Virus Chandipura thuộc họ Rhabdoviridae, cùng họ với virus gây bệnh dại nhưng gây ra loại bệnh hoàn toàn khác. Virus được phát hiện lần đầu tiên năm 1965 tại làng Chandipura thuộc bang Maharashtra và được xác định là một trong những tác nhân gây hội chứng viêm não cấp, chủ yếu ở trẻ em.

Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn và mệt mỏi. Trong một số trường hợp, tình trạng bệnh có thể tiến triển rất nhanh, ảnh hưởng tới não và dẫn đến co giật, lú lẫn, buồn ngủ, mất ý thức, thậm chí tử vong chỉ trong thời gian ngắn. Các chuyên gia y tế cảnh báo trẻ em dưới 15 tuổi là nhóm có nguy cơ cao nhất.

Virus Chandipura không được cho là lây trực tiếp từ người sang người, mà chủ yếu truyền qua vết đốt của ruồi cát nhiễm virus. Muỗi và một số loài côn trùng hút máu khác cũng đang được nghiên cứu về khả năng truyền bệnh. Các đợt bùng phát thường xuất hiện trong mùa mưa, khi số lượng côn trùng trung gian gia tăng.

Hiện chưa có vaccine hoặc thuốc kháng virus đặc hiệu đối với bệnh Chandipura. Việc điều trị chủ yếu tập trung kiểm soát sốt, chống mất nước, xử lý co giật và các biến chứng. Cơ quan y tế khuyến cáo người dân đưa trẻ tới bệnh viện ngay khi xuất hiện sốt cao đột ngột kèm co giật, rối loạn ý thức hoặc biểu hiện thần kinh bất thường; đồng thời sử dụng màn, thuốc xua côn trùng, mặc quần áo dài và vệ sinh môi trường sống để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Quang Trung  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.