Ấn Độ giới thiệu tàu sân bay tự đóng

Ngày 29/12, Ấn Độ đã "trình làng" mô hình tàu sân bay tự đóng đầu tiên của nước này, mang tên INS Vikrant. Con tàu trên được đóng tại Nhà máy đóng tàu Côchin (Cochin Shipyard Limited), sau khi hoàn thành, tàu sẽ có trọng tải 40.000 tấn.

Ngày 29/12, Ấn Độ đã "trình làng" mô hình tàu sân bay tự đóng đầu tiên của nước này, mang tên INS Vikrant.

Con tàu trên được đóng tại Nhà máy đóng tàu Côchin (Cochin Shipyard Limited), sau khi hoàn thành, tàu sẽ có trọng tải 40.000 tấn. Hiện tại, tàu sân bay này mới chỉ có trọng tải 14.000 tấn và các công việc lắp đặt các thiết bị kỹ thuật và kết cấu bên trong như các đường ống, hộp số của bộ phận tạo lực đẩy đang được thực hiện.

Ấn Độ giới thiệu tàu sân bay tự đóng ảnh 1

Mô hình một tàu sân bay của Ấn Độ. Ảnh: Internet.

Một sĩ quan hải quân Ấn Độ cho biết, việc đóng tàu INS Vikrant được triển khai từ tháng 2/2009, nhưng tiến độ bị chậm do nguồn cung loại thép chất lượng cao để đóng vỏ tàu bị có "trục trặc". Ngoài ra còn có những trở ngại khác trong quá trình chế tạo loại hộp số khổng lồ đảm bảo chất lượng cho bộ phận tạo lực đẩy của tàu sân bay. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của một công ty đóng tàu Đức, khó khăn này đã được khắc phục.

Dự kiến, tàu INS Vikrant có thể được đưa vào sử dụng sớm nhất là năm 2015, chậm một năm so với kế hoạch. Ấn Độ còn có kế hoạch đóng thêm tàu 2 sân bay nữa nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu và mở rộng tầm hoạt động của hải quân nước này.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.