Ấn Độ gieo mây nhân tạo thành công

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 28/10, chính quyền vùng lãnh thổ Delhi (Ấn Độ) đã thử nghiệm gieo mây thành công ở nhiều khu vực như Burari, Karol Bagh, Mayur Vihar và Bhojpur, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực giảm tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng đang bao trùm thành phố.
Chú thích ảnh
Sương mù dày đặc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh tư liệu - minh họa: ANI/TTXVN

Giới chức địa phương cho biết máy bay xuất phát từ Kanpur đã thực hiện nhiệm vụ gieo mây bằng cách phun hỗn hợp bạc iodide và natri clorua vào các đám mây có độ ẩm từ 15-20%. Dự kiến, mưa sẽ xuất hiện tại một số khu vực ở Delhi trong khung giờ từ 17h đến 18h, giúp giảm bụi mịn và cải thiện tầm nhìn tại nhiều điểm.

Đây là lần thử nghiệm đầu tiên thành công trong khuôn khổ kế hoạch hành động của chính quyền Delhi nhằm ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng mỗi mùa Đông, khi khói bụi, khí thải và sương mù độc hại thường khiến chỉ số AQI vượt mức báo động.

Thủ hiến Delhi, Rekha Gupta hoan nghênh kết quả tích cực của thí nghiệm, khẳng định: “Việc gieo mây là bước đi tiên phong và cần thiết đối với Delhi. Thành công ban đầu này mở ra hy vọng rằng chúng ta có thể ứng dụng công nghệ để kiểm soát và cải thiện môi trường sống của người dân”.

Vào tuần trước, một chuyến bay thử nghiệm đã không tạo được mưa do độ ẩm thấp hơn mức cần thiết để quá trình ngưng tụ hơi nước diễn ra.

Các chuyên gia cho biết gieo mây (cloud seeding) là công nghệ tăng cường lượng mưa nhân tạo bằng cách đưa hạt bạc iodide hoặc muối vào mây, giúp hơi ẩm ngưng tụ thành tinh thể băng và rơi xuống dưới dạng mưa. Ngoài việc hỗ trợ nguồn nước, kỹ thuật này còn giúp rửa trôi bụi bẩn và chất ô nhiễm, cải thiện đáng kể chất lượng không khí đô thị.

Giới chức môi trường Delhi khẳng định nếu các thử nghiệm tiếp theo duy trì hiệu quả, thành phố sẽ mở rộng quy mô gieo mây trong tháng 11, đặc biệt ở các khu vực ô nhiễm nặng như Rohini, Dwarka và Anand Vihar.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.