Ấn Độ giảm giá điện ban ngày, tăng giá vào ban đêm

Các quy định mới tại Ấn Độ sẽ tạo điều kiện cắt giảm 20% giá điện vào ban ngày đồng thời tăng giá 20% vào giờ cao điểm buổi tối.
Chú thích ảnh
Một người đàn ông lắp đặt bộ biến điện bên ngoài một cánh đồng ở ngoại ô thành phố Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Bộ Năng lượng Ấn Độ đã xác nhận thông tin trên hôm 23/6. Hãng thông tấn Reuters (Anh) đánh giá động thái này nhằm tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo tại Ấn Độ.

Cách tính giá điện mới này dự kiến góp phần làm giảm nhu cầu sử dụng lưới điện trong thời gian cao điểm buổi tối khi nhiều hộ gia đình Ấn Độ tăng cường sử dụng điều hòa không khí.

Nó sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2024 đối với người tiêu dùng thương mại và công nghiệp. Một năm sau đó, cách tính giá điện mới sẽ được áp dụng đối với hầu hết người tiêu dùng khác, ngoại trừ những người trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng R. K. Singh nêu rõ trong một tuyên bố: “Vì năng lượng Mặt Trời rẻ hơn nên giá điện vào ban ngày sẽ giảm, do đó, người tiêu dùng được hưởng lợi. Trong những giờ không có năng lượng Mặt Trời, nhiệt điện và thủy điện được sử dụng - chi phí của chúng cao hơn so với năng lượng Mặt Trời - điều này sẽ được phản ánh trong biểu giá ngoài giờ cao điểm”.

Động thái này dự kiến sẽ giúp Ấn Độ hướng tới mục tiêu đạt 65% công suất năng lượng từ nhiên liệu phi hóa thạch vào năm 2030 và đến năm 2070 đạt phát thải ròng bằng 0.

Hà Linh/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.