Ấn Độ gia hạn xuất khẩu các lô gạo tấm đã hoàn tất mọi thủ tục

Ngày 21/9, giới chức Ấn Độ thông báo chính phủ đã kéo dài hạn chót cho việc xuất khẩu các lô hàng gạo tấm đang chờ được xuất đi ở nước này đến ngày 30/9 tới.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại nhà máy xay xát gạo ở Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 8/9, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định cấm xuất khẩu gạo tấm và cho phép xuất các lô gạo đã hoàn tất mọi thủ tục đến ngày 15/9. Trong thông báo mới, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ nêu rõ các lô hàng gạo tấm này được phép xuất khẩu theo thông báo ngày 8/9 đã được gia hạn xuất khẩu cho đến ngày 30/9.

Ngày 8/9 vừa qua, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế 20% đối với một số loại gạo xuất khẩu khác nhằm tăng nguồn cung và ổn định giá gạo trong nước. Các chuyên gia cho rằng lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm của Ấn Độ sẽ khiến giá lương thực toàn cầu leo thang và làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát lương thực trên thế giới, trong bối cảnh giá lương thực đối mặt với sức ép gia tăng do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine, hạn hán và nắng nóng.

Ấn Độ xuất khẩu gạo sang hơn 150 quốc gia, chiếm 40% lượng gạo xuất khẩu toàn cầu. Năm ngoái, xuất khẩu gạo của Ấn Độ chạm mốc kỷ lục 21,5 triệu tấn, cao hơn số gạo xuất khẩu của 4 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới sau quốc gia này cộng lại, gồm Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Mỹ.

Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.