Ấn Độ dỡ bỏ giới hạn rút tiền mặt

Ngày 8/2, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI - ngân hàng trung ương) thông báo từ ngày 13/3 tới sẽ dỡ bỏ hoàn toàn việc giới hạn rút tiền mặt.

Tại cuộc họp báo ở thành phố Mumbai, Phó Thống đốc RBI R.Gandhi  nêu rõ từ ngày 20/2 sẽ nâng mức giới hạn rút tiền mặt từ tài khoản tiết kiệm lên 50.000 rupee (744 USD) từ mức quy định hiện nay là 24.000 rupee (357 USD), và kể từ ngày 13/3 sẽ không còn giới hạn mức tiền mặt được rút. 

Ấn Độ dỡ bỏ giới hạn rút tiền mặt ảnh 1

Trụ sở Ngân hàng dự trữ Ấn Độ (RBI) tại Mumbai. Ảnh: AFP/ TTXVN

Quy định giới hạn rút tiền mặt được áp dụng tại Ấn Độ từ tháng 11 năm ngoái, sau khi Thủ tướng Narendra Modi  chỉ thị loại bỏ tiền giấy mệnh giá 500 rupee (tương đương 7,5 USD) và 1.000 rupee khỏi hệ thống tài chính của nước này. Theo đó, giấy bạc 2 mệnh giá này sẽ không còn giá trị lưu thông kể từ nửa đêm 8/11. Ước tính, giấy bạc 2 mệnh giá nói trên chiếm khoảng 85% lượng tiền lưu thông chính thức tại quốc gia Nam Á này.

RBI cũng thông báo vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức 6,25%, bất chấp áp lực giảm lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh giới chuyên gia e ngại việc giới hạn rút tiền mặt đã làm chậm tốc độ tăng trưởng.

Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong năm tài chính vừa qua (tính đến tháng 4/2016) đạt 7,6%, tuy nhiên chính phủ nước này đã dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ giảm xuống 7,1% trong năm tài chính hiện tại. Tháng trước chính phủ cảnh báo việc loại bỏ hai loại giấy bạc mệnh giá 500 và 1.000 rupee khỏi hệ thống tiền tệ đã gây ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong đó có bất động sản và nông nghiệp, tuy nhiên cũng cho biết nguồn thu từ thuế sẽ tăng lên trong dài hạn.

Quyết định của Thủ tướng Modi loại bỏ giấy bạc 2 mệnh giá trên khiến Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã giảm 1% mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong năm tài chính hiện tại xuống còn 6,6%, thấp hơn mức dự báo 6,7% đối với kinh tế Trung Quốc.

Theo Thủ tướng Modi, quyết định loại bỏ tiền giấy mệnh giá 500 và 1.000 rupee - hai loại tiền mệnh giá lớn nhất ở Ấn Độ thời điểm đó - nhằm chống nạn tham nhũng cũng như hành vi trốn thuế của những người giàu. Khi quyết định có hiệu lực, toàn bộ các ngân hàng và các máy ATM đóng cửa 1 ngày, sau đó ngân hàng trung ương phát hành những tờ bạc mới mệnh giá 500 và 2.000 rupee từ ngày 10/11.

Kể từ khi nhậm chức năm 2014, Thủ tướng Modi đã cam kết mạnh tay chống nạn trốn thuế bằng một loạt biện pháp mới, trong đó có mức phạt tù 10 năm đối với những đối tượng trốn thuế.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.