Ấn Độ điều chỉnh chính sách xuất khẩu nông sản

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 14/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định các thay đổi gần đây trong chính sách xuất khẩu nông sản, bao gồm nới lỏng các tiêu chuẩn xuất khẩu gạo basmati và hành tây, cùng với việc tăng thuế nhập khẩu một số loại dầu ăn sẽ giúp tăng thu nhập cho nông dân và tạo thêm việc làm ở khu vực nông thôn.
Chú thích ảnh
Nông dân trồng lúa trên cánh đồng tại Nagaon, bang Assam, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, hôm 13/9, theo thông báo của chính phủ, Ấn Độ đã dỡ bỏ mức giá xuất khẩu tối thiểu (MEP) 950 USD/tấn đối với gạo basmati và mức giá MEP 550 USD/tấn đối với hành tây.

Một ngay sau đó, chính phủ đã tăng thuế nhập khẩu dầu cọ thô lên 20% và dầu hướng dương tinh chế lên 32,5% nhằm hỗ trợ người nông dân và các nhà chế biến hạt có dầu trong nước.

Trong bài đăng trên mạng X, ông Modi tuyên bố chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các nông dân đang làm việc không mệt mỏi vì an ninh lương thực của đất nước. Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Shivraj Singh Chouhan nhấn mạnh việc giảm thuế xuất khẩu hành tây từ 40% xuống 20% sẽ giúp người trồng hành tây có giá cao cũng như thúc đẩy xuất khẩu tốt hơn, còn quyết định bãi bỏ thuế xuất khẩu gạo basmati hướng tới đảm bảo giá cả công bằng cho người trồng và tăng nhu cầu đối với loại gạo cao cấp này.

Về dầu tinh luyện, Bộ trưởng Chouhan cho biết, việc tăng thuế nhập khẩu dầu tinh luyện lên 32,5% "sẽ thúc đẩy nhu cầu về cây mù tạt, hướng dương và lạc để sản xuất dầu tinh luyện". Ông bày tỏ hy vọng người nông dân sẽ nhận được giá tốt hơn cho các loại cây trồng này và sự gia tăng các nhà máy lọc dầu ở các khu vực nhỏ và nông thôn sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn.

Năm ngoái, Chính phủ Ấn Độ đã giảm giá sàn xuất khẩu gạo basmati xuống còn 950 USD/tấn từ mức 1.200 USD/tấn, trong bối cảnh lo ngại rằng giá cao hơn sẽ ảnh hưởng đến việc xuất khẩu ra nước ngoài.

Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.