Ấn Độ đề xuất 6 điểm mở rộng quan hệ với Trung Quốc

Ngoại trưởng Ấn Độ đã đưa ra đề xuất 6 điểm nhằm mở rộng quan hệ Ấn-Trung với xu hướng hành động để mở ra “thế kỷ châu Á”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã đưa ra đề xuất 6 điểm nhằm mở rộng quan hệ Ấn-Trung với xu hướng hành động để mở ra “thế kỷ châu Á”.

Ấn Độ đề xuất 6 điểm mở rộng quan hệ với Trung Quốc ảnh 1

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj.


Theo hãng Zee News, phát biểu tại diễn đàn Truyền thông Trung-Ấn ngày 1/2, bà Swaraj đã đề nghị hai nước phát triển theo hướng thiên về hành động, mở rộng sự hợp tác song phương chủ chốt, hội tụ những điểm chung, các mối quan tâm khu vực và toàn cầu, phát triển những lĩnh vực hợp tác mới, tăng cường thông tin chiến lược, thực hiện những khát vọng chung để mở ra một “thế kỷ châu Á”.

Về quan hệ quốc phòng giữa Ấn Độ và Trung Quốc, bà Swaraj nói: “Chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thiết lập và mở rộng tiếp xúc, trao đổi quốc phòng, trong đó có cả tiếp xúc qua biên giới. Những biện pháp này sẽ góp phần duy trì hòa bình và bình yên tại biên giới - điều kiện tiên quyết để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước”.

Trong khi nhấn mạnh rằng quan hệ Ấn-Trung đã phát triển xa hơn quan hệ song phương, bà Swaraj nêu rõ hai nước hiện là một phần của các tổ chức đa phương như BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Ngoại trưởng Swaraj cho biết ngày 2/2, bà sẽ cùng người đồng cấp Nga và Trung Quốc tiến hành cuộc họp 3 bên tại Bắc Kinh.


TN

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.