Ấn Độ đẩy nhanh hoạt động phát triển vaccine ngừa COVID-19

Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ ngày 29/11 đã công bố khoản quỹ 121 triệu USD dành cho chương trình "Sứ mệnh COVID Suraksha".

Đây là dự án do Sở công nghệ sinh học (DBT) phụ trách nhằm thúc đẩy nghiên cứu và phát triển vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Chennai, Ấn Độ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo Tiến sĩ Renu Swarup thuộc DBT, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Hỗ trợ nghiên cứu ngành công nghệ sinh học của Ấn Độ, dự án trên của Ấn Độ nhằm phát triển các vaccine giá cả hợp lý và dễ tiếp cận không chỉ đáp ứng nhu cầu của Ấn Độ mà còn cho toàn thế giới.

Chương trình phát triển vaccine ngừa COVID-19 của Ấn Độ chú trọng tất cả các công đoạn, từ phát triển tiền lâm sàng, phát triển lâm sàng, đến sản xuất và triển khai sử dụng. Chương trình này cũng sẽ hợp nhất tất cả các cả các nguồn lực hướng tới phát triển vaccine nhanh chóng. Tuyên bố của  Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ nêu rõ điều này sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển khoảng từ 5 - 6 loại vaccine tiềm năng và thúc đẩy các cơ quan chức năng xem xét cấp phép đưa các vaccine này vào sử dụng trong các hệ thống y tế công cộng, từ đó ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan.

DBT đang hỗ trợ phát triển 10 loại vaccine tiềm năng, trong đó có 5 loại vaccine đang được thử nghiệm trên người, trong đó có vaccine Spunik-V của Nga.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.