Ấn Độ: Đảng BJP cầm quyền được dự đoán thắng lớn

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy Liên minh Dân chủ quốc gia (NDA) do đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo sẽ giành được khoảng 350 trong số 543 ghế của Lok Sabha (Hạ viện) nước này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trước những người ủng hộ tại Hyderabad ngày 10/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả thăm dò cũng cho thấy Liên minh toàn diện phát triển quốc gia Ấn Độ (INDIA) do đảng Quốc đại dẫn đầu sẽ giành được từ 125 - 182 ghế trong Hạ viện.

Cuộc tổng tuyển cử đã kết thúc ngày 1/6 và kết quả cuối cùng của toàn bộ 7 giai đoạn bầu cử sẽ được công bố trong ngày 4/6. Một đảng riêng lẻ hoặc một liên minh cần ít nhất 272 ghế để chiếm đa số nắm quyền.

Dựa trên kết quả thăm do ngoài phòng bỏ phiếu, Thủ tướng Modi, 73 tuổi, dường như đã nắm chắc trong tay nhiệm kỳ thứ ba lãnh đạo đất nước. Nếu kết quả kiểm phiếu chính thức đúng như kết quả thăm dò nói trên thì đây là lần đầu tiên một thủ tướng Ấn Độ giành chiến thắng liên tiếp trong 3 cuộc bầu cử Lok Sabha với số phiếu tăng dần đều.

Các cuộc thăm dò dư luận ở Ấn Độ cho kết quả không đồng đều song hầu như dự đoán chính xác những xu hướng chính trong hai thập niên qua. Chuyên gia Neelanjan Sircar thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách (CPR) có trụ sở tại New Delhi cho rằng thành công này có được là nhờ chiến dịch vận động tranh cử hiệu quả đã giúp tăng tín nhiệm dành cho Thủ tướng Modi, qua đó giúp xua tan những dư luận không hài lòng với chính phủ.

Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử Ấn Độ, Rajiv Kumar, tổng cộng 642 triệu người dân nước này đã tham gia bỏ phiếu, trong đó gần 50% (312 triệu người) là phụ nữ. Trước đó, ủy ban trên công bố tổng số 968 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Như vậy, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 66,3%, giảm nhẹ so với cuộc tổng tuyển cử năm 2019.

 Ngọc Thúy - Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.