Ấn Độ đảm nhận chức vụ Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại New Dehli, Ấn Độ đã bắt đầu đảm nhận vị trí Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và sẽ tổ chức các cuộc thảo luận tập trung vào lĩnh vực an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình và chống khủng bố trong tháng 8/2021.
Chú thích ảnh
Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ấn Độ tiếp quản vị trí Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an từ Pháp. Nhân dịp này, Đại sứ Pháp tại Ấn Độ Emmanuel Lenain cho biết: "Chúng tôi cam kết làm việc với Ấn Độ về các vấn đề chiến lược như an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình và chống khủng bố, đồng thời duy trì một hệ thống đa phương dựa trên luật lệ để đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng đang diễn ra hiện nay".

Đây là nhiệm kỳ Chủ tịch đầu tiên của Ấn Độ trong Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2021/2022 với tư cách là thành viên không thường trực.

Trong thông điệp qua video, Đại diện thường trực của Ấn Độ tại LHQ, TS Tirumurti cho biết Ấn Độ sẽ ưu tiên ba lĩnh vực chính: an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình và chống khủng bố. Đại sứ Tirumurti nhấn mạnh New Delhi rất quan tâm đến vấn đề chống khủng bố.

Dự kiến, ngày 2/8 - ngày làm việc chính thức đầu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Ấn Độ, Đại sứ Tirumurti sẽ tổ chức cuộc họp báo tại trụ sở LHQ để công bố chương trình làm việc của Hội đồng Bảo an trong tháng này.

Nguyễn Tiến Hiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.