Ấn Độ củng cố quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền với Nga

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, thông báo ngày 19/3 của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết ông Vinay Kumar, giữ chức Đại sứ tại Myanmar từ cuối năm 2021, đã được bổ nhiệm làm Đại sứ Ấn Độ tại LB Nga. Dự kiến, ông Kumar sẽ sớm nhận nhiệm vụ mới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp ở Samarkand, Uzbekistan ngày 16/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó một ngày, ngay sau khi Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đăng bài chúc mừng nhà lãnh đạo Nga trên mạng xã hội X. Ông bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa Quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền với Nga trong những năm tới. 

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, kể từ khi ký "Tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Nga" vào tháng 10/2000 trong chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Ấn Độ, quan hệ giữa hai nước đã có được bước tiến mới về chất với mức độ hợp tác song phương được nâng cao trong hầu hết các lĩnh vực, gồm chính trị, an ninh, thương mại và kinh tế, quốc phòng, khoa học và công nghệ và văn hóa… Sự phát triển của quan hệ Ấn Độ - Nga là trụ cột chính trong chính sách đối ngoại của New Delhi.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Nga tới Ấn Độ vào tháng 12/2010, quan hệ đối tác chiến lược đã được nâng lên mức “Đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền”.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.