Ấn Độ công bố ngân sách quốc phòng kỷ lục

Ngày 1/2, Chính phủ Ấn Độ đã công bố khoản ngân sách kỷ lục trị giá khoảng 78,7 tỷ USD cho quốc phòng trong Ngân sách Liên bang tài khóa 2025-2026, tăng 9,5% so với tài khóa trước.

Sự gia tăng này không chỉ phản ánh sự chú trọng của chính phủ vào việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang mà còn nhấn mạnh quyết tâm tăng cường an ninh quốc gia trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ấn Độ tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 71 tại New Delhi. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã công bố chi tiết ngân sách quan trọng này tại Quốc hội, nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc nâng cao năng lực quân sự và cơ sở hạ tầng an ninh của đất nước. Khoản ngân sách này chiếm khoảng 1,91% GDP dự kiến của Ấn Độ và khoảng 13,45% tổng Ngân sách Liên bang, khẳng định quốc phòng là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của Ấn Độ.

Đáng chú ý, ngân sách bao gồm khoản chi lớn trị giá khoảng 21,7 tỷ USD nhằm mục tiêu hiện đại hóa lực lượng vũ trang, với việc đầu tư vào mua sắm vũ khí, máy bay và tàu chiến mới. Bên cạnh đó, khoảng 13,5 tỷ USD sẽ được dành cho các sáng kiến sản xuất quốc phòng trong nước, theo đuổi mục tiêu tự lực trong ngành công nghiệp quốc phòng thông qua chiến lược Atmanirbhar Bharat (Ấn Độ tự cường). Ngân sách cũng tăng cường hỗ trợ cho các lĩnh vực quan trọng khác như tăng 14% cho lương hưu cho cán bộ quốc phòng và tăng 12% cho nghiên cứu và phát triển.

Một điểm đáng chú ý khác là mức tăng trưởng 43% trong khoản phân bổ cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ, thể hiện sự chú trọng vào việc tăng cường năng lực an ninh ven biển. Bên cạnh đó, khoản phân bổ lớn dành cho cho Tổ chức Đường bộ Biên giới (BRO) cũng giúp củng cố cơ sở hạ tầng biên giới, tạo ra một nền tảng vững chắc cho an ninh quốc gia.

Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.