Ấn Độ có thể tăng thuế nhập khẩu vàng

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ đã đề cập đến khả năng tăng thuế hải quan đối với vàng nhằm hạn chế nhập khẩu kim loại quý này.
Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ P. Chidambaram đã đề cập đến khả năng tăng thuế hải quan đối với vàng nhằm hạn chế nhập khẩu kim loại quý này. Chính phủ Ấn Độ cho rằng nhập khẩu vàng là một trong những nguyên nhân chính khiến thâm hụt cán cân thanh toán vãng lai (CAD) của đất nước tăng lên, chiếm 5,4% GDP trong quý II của tài khóa hiện nay, so với mức 4,2% GDP của cùng kỳ tài khóa trước.
Ấn Độ có thể tăng thuế nhập khẩu vàng ảnh 1

Công nhân hoàn thành chiếc vòng tay bằng vàng tại một cửa hàng ở Ahmedabad (Ấn Độ). Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi kêu gọi người dân giảm nhu cầu về vàng nhập khẩu, Bộ trưởng Chidambaram nói rằng Chính phủ có thể không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm cho vàng nhập khẩu trở nên đắt hơn. Ông cho biết, vấn đề tăng thuế nhập khẩu vàng đang được chính phủ xem xét. Ngân hàng dự trữ Ấn Độ (RBI) và Hội đồng cố vấn kinh tế của Thủ tướng Ấn Độ (PMEAC) cũng ủng hộ biện pháp này. Trong kế hoạch ngân sách vừa qua, Bộ trưởng Tài chính lúc đó là ông Pranab Mukherjee cũng đã tăng gấp đôi thuế hải quan cơ bản đối với vàng thỏi quy chuẩn lên 4% và vàng không quy chuẩn lên 10%, nhằm hạn chế nhập khẩu kim loại quý này. Trong 6 tháng đầu tài khóa 2012-2013, CAD của Ấn Độ lên tới 4,6% GDP, so với mức 4% GDP của cùng kỳ tài khóa trước. Bộ trưởng Chidambaram cho rằng nếu nhập khẩu vàng giảm một nửa so với hiện nay thì dự trữ ngoại hối của Ấn Độ sẽ tăng thêm 10,5 tỷ USD.Bộ trưởng Chidambaram nhận định dù CAD bị thâm hụt mạnh, song dự trữ ngoại hối vẫn ổn định, chủ yếu nhờ dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) trị giá 12,8 tỷ USD và đầu tư của các tổ chức nước ngoài trị giá 6,2 tỷ USD.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.