Ấn Độ có số ca nhiễm mới virus SARS-CoV trong một ngày cao nhất thế giới

Bộ Y tế Ấn Độ thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 78.761 ca nhiễm virus SARS-CoV. Đây là số ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao nhất trong một ngày trên toàn thế giới.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ ngày 22/8. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin AFP (Pháp), Ấn Độ đang là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tăng nhanh nhất thế giới, vượt trên cả Mỹ và Brazil - hai nước chiếm gần 40% tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 944 ca tử vong.

Trong khi đó, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu hiện đã vượt 25 triệu ca, trong đó có hơn 846.000 ca tử vong.

Dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ quốc gia Nam Á này vẫn quyết định tiếp tục nới lỏng các biện pháp phong tỏa trước sức ép khôi phục nền kinh tế và hàng triệu người mất việc làm. Theo đó, ngày 29/8, Chính phủ Ấn Độ đã công bố tài liệu hướng dẫn mới về nới lỏng các hạn chế giai đoạn 4, trong đó có việc nối lại có kiểm soát dịch vụ tàu điện ngầm từ ngày 7/9. Đây là một phần trong nỗ lực của New Delhi nhằm khôi phục lại hoạt động của nền kinh tế.

Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Gia đình Harsh Vardhan vẫn cho rằng Ấn Độ là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 thấp nhất trên thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp lần thứ 20 của Nhóm bộ trưởng cấp cao (GoM) về COVID-19 ở New Delhi, Bộ trưởng Vardhan nêu rõ: “Trong tháng này, chúng ta đã đạt được những bước tiến lớn trong công tác ngăn chặn dịch bệnh. Đến nay, đã có tới 2,64 triệu người được chữa khỏi. Tỷ lệ tử vong của Ấn Độ đang ở mức thấp nhất, 1,81%, và tỷ lệ phục hồi đã liên tục tăng lên đến 76,47%. So sánh toàn cầu cho thấy Ấn Độ có tỷ lệ ca nhiễm (2.424 ca/1 triệu dân) và tỷ lệ tử vong (44 ca/1 triệu dân) thuộc hàng thấp nhất. Các mức trung bình toàn cầu tương ứng là 3.161 và 107,2”.

Bộ trưởng Vardhan cũng khẳng định cơ sở hạ tầng y tế của Ấn Độ đã được tăng cường với việc thiết lập đầy đủ các cơ sở y tế. Tổng số lượt xét nghiệm COVID-19 ở quốc gia Nam Á này vượt mốc 40 triệu, tăng gấp đôi so với hồi đầu tháng.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.