Ấn Độ chưa có ý định ban hành luật kiểm soát dân số

Bộ trưởng Bộ Y tế Bharati Pravin Pawar ngày 19/7 khẳng định Chính phủ Ấn Độ chưa có dự tính đề xuất bất kỳ biện pháp nào để kiểm soát dân số.
Chú thích ảnh
Ấn Độ dự kiến vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023. Ảnh: Reuters

Theo đài NDTV, khi được hỏi liệu chính phủ có lưu ý đến tuyên bố của một bộ trưởng nội các đề xuất dự luật nhằm kiểm soát dân số hay không, Bộ trưởng Bharati Pawar cho biết chính phủ vẫn đang tìm cách ổn định dân số cho đến năm 2045, phù hợp với định hướng trong Chính sách Dân số Quốc gia năm 2000 và Chính sách Y tế Quốc gia năm 2017.

Trong câu trả lời bằng văn bản, nhà chức trách khẳng định những nỗ lực của chính quyền New Delhi đã thành công trong việc kìm hãm sự gia tăng dân số.

Dẫn số liệu từ Điều tra Sức khỏe Gia đình Quốc gia-5 (NFHS 5), Bộ trưởng Bharati Pawar cho biết tổng tỷ suất sinh (TFR) đã giảm xuống 2,0 trong giai đoạn 2019-2021, dưới mức tỷ suất tái sinh. Tỷ lệ sinh ở 31 trong tổng số 36 bang cũng đã giảm xuống mức tỷ suất tái sinh trong cùng khảo sát.

Nữ bộ trưởng nói thêm tỷ lệ gia đình sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đã tăng lên 56,5% và nhu cầu kế hoạch hóa gia đình chưa đáp ứng chỉ chiếm 9,4%. "Do đó, chính phủ không dự tính đề xuất thêm bất kỳ chính sách kiểm soát nào", Bộ trưởng Bharati Pawar nhấn mạnh.

Trước đó, nhiều tổ chức cánh hữu và một số nhà lãnh đạo đảng Bharatiya Janata đã yêu cầu chính phủ ban hành một bộ luật nghiêm ngặt để kiểm soát sự gia tăng dân số ở Ấn Độ.

Một báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết trong năm tới, Ấn Độ dự kiến ​​vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Theo LHQ, tổng tỷ suất sinh (TFR) của Ấn Độ đã giảm từ 5,9 con/phụ nữ vào năm 1950 xuống 2,2 con/phụ nữ vào năm 2020, chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức tỷ suất sinh thay thế là 2,1. Bất kỳ tỷ suất nào dưới mức tỷ suất sinh thay thế cũng đồng nghĩa với việc gia tăng dân số già và càng ngày càng ít người trẻ.

LHQ dự báo dân số toàn cầu sẽ đạt 8 tỷ người vào ngày 15/11/2022. Trong báo cáo mới đây, tổ chức này cho biết Ấn Độ dự kiến vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023.

Hai khu vực đông dân nhất thế giới trong năm 2022 là Đông Á và Đông Nam Á, với 2,3 tỷ người, chiếm 29% dân số toàn cầu. Tiếp đến là Trung và Nam Á, với 2,1 tỷ dân, chiếm 26% dân số toàn cầu. Dân số Trung Quốc và Ấn Độ đều vượt 1,4 tỷ người trong năm 2022.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.