Ấn Độ: Bắt được con hổ đã giết hại 13 người

Nhà chức trách Ấn Độ ngày 13/10 thông báo đã bắt giữ một con hổ được cho là giết hại 13 người trong hơn 10 tháng qua.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Con hổ đực khoảng 5 tuổi được đặt tên là CT-1. Con hổ này đã được cho uống thuốc an thần và bị bắt gần 1 tuần sau khi các quan chức tuyên bố nó là mối đe dọa đối với người dân và ra lệnh bắt giữ.

Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng đã bắt được con hổ trên trong rừng. Trước đó, tất cả các nạn nhân đều bị tấn công ở các khu vực rừng núi, nơi một số người đã sinh sống hoặc tới đó để nhặt củi.

Con hổ này đã được chuyển tới vùng Nagpur lân cận và đang được các bác sĩ thú y giám sát trước khi quyết định số phận của nó.   

CT-1 được cho là đã giết hại 13 người ở những khu vực rừng xa xôi tại bang Maharashtra kể từ tháng 12 năm ngoái. Vụ việc gần nhất xảy ra hồi tháng trước.

Đây không phải là con hổ duy nhất từng gây hại cho người dân Ấn Độ. Hôm 8/10 vừa qua, cảnh sát đã bắn chết một con hổ khác do con vật này đã giết hại 9 người tại bang Bihar ở miền Đông Bắc.

Xung đột giữa người và động vật hoang dã ngày càng gia tăng ở các vùng của Ấn Độ. Các nhà bảo tồn động vật cho rằng tình trạng này là do việc mở rộng nhanh chóng các khu định cư xung quanh những khu rừng và các hành lang động vật hoang dã quan trọng đối với các loài động vật như voi và hổ.

Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, gần 100 người đã thiệt mạng trong các vụ hổ tấn công con người từ năm 2019 - 2021 ở Ấn Độ. Quốc gia Nam Á này hiện là nơi sinh sống của khoảng 70% số hổ hoang dã trên thế giới. Theo thống kê trong năm 2018, có khoảng 2.967 con hổ hoang dã tại Ấn Độ.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.