Ấn Độ bắt đầu sản xuất phiên bản nâng cấp súng AK của Nga

Ấn Độ đặt mục tiêu sản xuất hơn 600.000 khẩu súng trường tấn công Kalashnikov cải tiến.
Chú thích ảnh
Súng trường AK-203 trưng bày tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg năm 2019. Ảnh: Sputnik

Dẫn lời ông Aleksandr Mikheev - người đứng đầu Rosoboronexport, cơ quan quản lý giao thương vũ khí quốc tế thuộc nhà nước Nga, kênh truyền hình RT đưa tin dự án sản xuất súng trường Kalashnikov AK-203 mới của Nga sẽ được triển khai tại Ấn Độ trước khi kết thúc năm 2022. Hơn 600.000 khẩu súng sẽ được sản xuất tại một nhà máy đặt ở thị trấn Korwa bang Uttar Pradesh.

“Chúng tôi có kế hoạch nội địa hóa 100% việc sản xuất súng trường tấn công huyền thoại của Nga ở Ấn Độ. Trong tương lai, việc hợp tác chung có thể tăng cường năng lực và nâng cấp để sản xuất các mẫu vũ khí tiên tiến hơn dựa trên nền tảng súng Kalashnikov”, ông Mikheev chỉ ra.

Tháng 12/2021, New Delhi và Moskva đã thành lập doanh nghiệp liên doanh dựa trên việc Nga bán vũ khí trực tiếp cho Ấn Độ. Vào thời điểm đó, theo như thông tin viết trên báo Hindustan Times, hợp đồng ước tính khoảng 620 triệu USD với mục tiêu sản xuất hơn 600.000 khẩu AK-203 tại Ấn Độ.

AK-203 là một mẫu súng trong bộ “series 200” vũ khí cỡ nhỏ của Kalashnikov, bao gồm một số mẫu sử dụng các cỡ nòng tròn với chiều dài nòng khác nhau. Súng trường tấn công AK-203 được thiết kế sử dụng loại đạn 7,62 × 39mm.

Nga và Ấn Độ chứng kiến việc hợp tác khăng khít trong lĩnh vực quốc phòng trong nhiều thập kỷ. Trước đây, Moskva cũng từng triển khai các hợp đồng liên doanh sản xuất vũ khí khác ở Ấn Độ.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.