Ấn Độ, Bangladesh bắt đầu cuộc tập trận chung SAMPRITI-XI

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 3/10, Ấn Độ và Bangladesh đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung thường niên SAMPRITI-XI tại Umroi, thuộc bang Meghalaya, Đông Bắc Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới Ấn Độ - Bangladesh tại Agartala (Ấn Độ). Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Cuộc tập trận SAMPRITI-XI dự kiến diễn ra trong 14 ngày, với sự tham gia của khoảng 350 binh sĩ của cả hai nước. Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng tác chiến giữa quân đội hai nước, chia sẻ diễn tập chiến thuật và thúc đẩy các hoạt động thực tiễn tốt nhất.

Bangladesh cử 170 binh sĩ do Chuẩn tướng Mohammed Mafizul Islam Rashed, Tư lệnh Lữ đoàn bộ binh 52, đứng đầu tham gia cuộc tập tập trận. Trong khi đó, lượng lượng Ấn Độ tham gia tập trận hầu hết là binh sĩ thuộc Trung đoàn RAJPUT và do Chuẩn tướng SK Anand - Tư lệnh Lữ đoàn miền núi - đứng đầu.

SAMPRITI-XI gồm nhiều nội dung, trong đó có Diễn tập chỉ huy (CPX) và Tập huấn thực địa (FTX). Theo kế hoạch, các binh sĩ tham gia FTX sẽ diễn tập chiến thuật chung chống khủng bố như giải cứu con tin, các biện pháp kiểm soát đám đông và sử dụng máy bay trực thăng.

Ấn Độ và Bangladesh luân phiên tổ chức cuộc tập trận chung SAMPRITI, đánh dấu các sáng kiến hợp tác quốc phòng song phương mạnh mẽ. Đây là cuộc tập trận thứ 11 kể từ lần đầu tiên tổ chức ở Jorhat, bang Assam của Ấn Độ năm 2009.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.