Ấn Độ ban bố cảnh báo cao do dịch Zika bùng phát

Ấn Độ vừa ban bố cảnh báo y tế cao tại bang Uttar Pradesh trong bối cảnh dịch Zika đang bùng phát tại bang Rajasthan lân cận.
Chú thích ảnh
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lay lan của virus Zika tại Mumbai, Ấn Độ. Ảnh:
AFP/TTXVN

Giới chức y tế Ấn Độ cho biết tất cả các bệnh viện tại bang Uttar Pradesh đã được lệnh giám sát đặc biệt các ca bệnh có biểu hiện sốt vì bang này có thể sẽ là điểm bùng phát tiếp theo sau khi bang Rajasthan phát hiện hơn 100 ca nhiễm bệnh. 

Giám đốc Cơ quan kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm của bang Mithilesh Chaturvedi khẳng định cần phải theo dõi sát sao những ca bệnh bị sốt vì muỗi Aedes, loại muỗi lây truyền Zika, khá phổ biến tại bang này.

Cơ quan này cũng đã yêu cầu các sân bay trong địa phận bang có các biện pháp đề phòng, đặc biệt với những hành khách đến từ bang Rajasthan. Những hành khách có dấu hiệu sốt, mẩn đỏ hay bất kỳ dấu hiệu có liên quan nào khác đều cần phải được kiểm tra y tế.

Cho tới nay, giới chức xác nhận hơn 100 ca nhiễm virus Zika tại bang Rajasthan trong đó hầu hết tập trung tại thủ phủ Jaipur. Bộ Y tế Ấn Độ đã thành lập một phòng kiểm soát đặc biệt tại Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh quốc gia để giám sát tình hình dịch bệnh tại Rajasthan. Giới chức y tế của bang này cũng đang tiến hành rà soát các ca nhiễm virus ở nhóm phụ nữ mang thai 3 tháng đầu.

Virus Zika do muỗi Aedes lây truyền, gây ra những triệu chứng như sốt, nổi mẩn đỏ trên da, đau cơ hoặc đau toàn thân, đau đầu. Một số trường hợp còn gây dị tật thai nhi nếu người mẹ bị nhiễm virus Zika trong thai kỳ.

Đây là đợt bùng phát bệnh Zika thứ 3 tại Ấn Độ kể từ tháng 1/2017 khi đợt bùng phát dịch đầu tiên được xác định ở bang Gujarat, miền Tây nước này. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tính tới nay, dịch đã từng bùng phát tại 86 quốc gia trên thế giới.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.