Ấn Độ áp thuế trả đũa Mỹ

Ấn Độ, nước nhập khẩu nhiều hạnh nhân từ Mỹ, đã nâng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng này thêm 20%, hòa theo làn sóng trả đũa thuế nhôm và thép nhập khẩu mới của Mỹ.
Ấn Độ áp thuế trả đũa Mỹ ảnh 1

Sản phẩm đậu tương của Mỹ tại trang trại ở Bắc Iowa, Mỹ ngày 4/4. Ảnh  minh họa: EPA-EFE/TTXVN

Quyết định tăng thuế từ ngày 4/8 này còn áp dụng với các mặt hàng nông nghiệp khác, cũng như với các sản phẩm sắt và thép. Bên cạnh đó, New Delhi còn đánh thuế 120% đối với quả óc chó, động thái được cho là hành động mạnh mẽ của Ấn Độ đối với Mỹ.
Trước đó Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc cũng có những động thái trả đũa việc Mỹ áp thuế mới đối với nhôm và thép nhập khẩu.

Trước quyết định này, bà Julie Adams, một quan chức của cơ quan quản lý mặt hàng hạnh nhân của bang California, cho biết Ấn Độ là một thị trường quan trọng đối với hạnh nhân xuất khẩu, vì vậy bất cứ điều gì làm gián đoạn thị trường này rõ ràng là một mối quan ngại.

Năm 2017, Ấn Độ nhập khẩu hơn 50% lượng hạnh nhân xuất khẩu của Mỹ. Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết một kg hạnh nhân bỏ vỏ sẽ bị đánh thuế 120 rupee (1,76 USD), thay vì chỉ 100 rupee với mức thuế suất hiện nay.

Tháng trước, New Delhi đã yêu cầu được miễn áp các mức thuế nhôm và thép mới của Mỹ, với lập luận rằng lượng nhôm thép xuất khẩu của nước này sang Mỹ khá nhỏ so với các nước xuất khẩu khác. Tuy nhiên, Washington đã phớt lờ đề nghị đó và Ấn Độ đã phải khiếu nại Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Bất đồng thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đã gia tăng kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Thương mại song phương tăng lên 115 tỷ USD vào năm 2016, nhưng chính quyền của Tổng thống Trump muốn giảm mức thâm hụt 31 tỷ USD trong buôn bán với Ấn Độ và thúc giục New Delhi nới lỏng các hàng rào thương mại.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.