Ấn Độ áp dụng một loạt biện pháp mới giảm thiểu tác động của COVID-19

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI - ngân hàng trung ương Ấn Độ) ngày 22/5 đã thực hiện một loạt biện pháp mới nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với nền kinh tế.

Theo đó, RBI quyết định cắt giảm lãi suất cho vay tiêu chuẩn từ 4,4% xuống còn 4%, giảm lãi suất huy động xuống 3,35% và kéo dài lệnh hoãn nợ thêm 3 tháng.

Chú thích ảnh
Kiểm đồng rupee của Ấn Độ tại Mumbai. Ảnh: AFP/TTXVN

Thống đốc RBI Shaktikanta Das nêu rõ Ấn Độ đang chứng kiến nhu cầu sụt giảm mạnh. Tiêu dùng tư nhân bị ảnh hưởng lớn nhất do sự bùng phát của COVID-19, nhu cầu đầu tư đã tạm dừng. Nguồn thu của chính phủ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hoạt động kinh tế suy giảm.

Bên cạnh đó, tăng trưởng GDP của Ấn Độ trong tài khóa 2020-2021 dự báo vẫn ở trong vùng âm. Thương mại của Ấn Độ đã giảm mạnh trong tháng 4/2020 với xuất khẩu giảm 60,3% và nhập khẩu giảm 58,6%.

IMF trước đó dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ sẽ giảm xuống 1,9% trong năm tài chính này từ 4,2% năm 2019 và 6,1% năm 2018. Một số nhà kinh tế khu vực tư nhân dự báo kinh tế sẽ giảm 5%. 

Tuy nhiên, ông Shaktikanta Das cho rằng sự kết hợp của các biện pháp tài chính, tiền tệ và hành chính sẽ tạo điều kiện cho nền kinh tế hồi sinh trong nửa cuối tài khóa 2021.

Ngân hàng dự trữ Ấn Độ đã cắt giảm lãi suất xuống 4,4% từ 5,15% trong tháng 3 để giảm bớt thiệt hại tài chính do dịch bệnh.

Tuyên bố của ông Das đưa ra sau thông báo mới đây về một gói tiền tệ và tài chính 20 nghìn tỉ rupee (266 tỉ USD) hỗ trợ nền kinh tế. Hàng triệu công nhân đã rời bỏ các thành phố sau khi mất việc do chính quyền áp đặt lệnh đóng cửa nhằm kiểm chế sự lây lan của dịch COVID-19. 

Các biện pháp hạn chế dự kiến kéo dài đến cuối tháng 5, tuy nhiên một số đã được nới lỏng, với các cửa hiệu dần mở cửa trở lại, hoạt động sản xuất và làm nông cũng đang phục hồi. 

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ, tính đến sáng 22/5, Ấn Độ ghi nhận 118.447 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3.583 trường hợp tử vong.

Huy Lê - Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.