Ấn định thời điểm tham vấn về hiệp ước hòa bình Nga-Nhật

Các cuộc tham vấn về việc soạn thảo hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản đã được ấn định thời gian diễn ra tại thủ đô Tokyo.
Ngày 26/12, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết các cuộc tham vấn về việc soạn thảo hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản ở cấp Thứ trưởng ngoại giao sẽ diễn ra vào ngày 31/1/2014 tại thủ đô Tokyo.

Theo hãng tin Itar Tass của Nga, thỏa thuận về việc tiến hành các cuộc tham vấn về việc soạn thảo hiệp ước hòa bình đạt được hồi tháng Tư, trong chuyến thăm Moskva của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Vòng đầu tiên của cuộc tham vấn đã được tổ chức tại thủ đô Nga vào tháng Tám vừa qua. Theo thỏa thuận giữa hai nước, chi tiết của các cuộc đàm phán không được tiết lộ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, Ngoại trưởng Kishida nhấn mạnh Nhật Bản hy vọng thông qua các cuộc thảo luận, quan hệ Nhật - Nga sẽ được phục hồi toàn diện để qua đó đạt được kết quả trong tiến trình đàm phán về vùng lãnh thổ tranh chấp, cũng như vấn đề hoàn tất một hiệp ước hòa bình song phương.

Trước đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản còn tuyên bố các vòng đàm phán tiếp theo về hiệp ước hòa bình có thể diễn ra ở cấp bộ trưởng và lãnh đạo cấp cao nhất của Nga và Nhật Bản.

Tranh chấp giữa Nhật Bản và Nga xung quanh chủ quyền quần đảo ngoài khơi Hokkaido hiện do Moskva kiểm soát và gọi là quần đảo Nam Kurils, trong khi Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, đã ngăn cản hai nước ký một Hiệp ước hòa bình thời hậu Chiến tranh Thế giới 2.

Quần đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản gồm 4 đảo Etorofu, Kunashiri, Shikotan và Habomai do Liên Xô trước đây kiểm soát sau khi Nhật Bản đầu hàng ngày 15/8/1945.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.