Ấn định thời điểm đàm phán giữa P5+1 với Iran

Người phát ngôn của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton, ngày 8/4 cho biết, nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) sẽ tiến hành vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo với Iran vào ngày 14/4 tại Ixtanbun (Thổ Nhĩ Kỳ).

Người phát ngôn của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton, ngày 8/4 cho biết, nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) sẽ tiến hành vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo với Iran vào ngày 14/4 tại Ixtanbun (Thổ Nhĩ Kỳ).

Người phát ngôn này khẳng định nhóm P5+1 đã nhất trí khởi động đàm phán vào ngày 14/4 tại Ixtanbun và hy vọng cuộc đàm phán đầu tiên này sẽ tạo môi trường thuận lợi để đạt được tiến bộ cụ thể. Ông này nhấn mạnh các cường quốc thế giới đang nhắm đến một tiến trình được duy trì liên tục.


Ấn định thời điểm đàm phán giữa P5+1 với Iran ảnh 1

Bà Catherine Ashton. Nguồn: Internet.


Kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia tối cao nước này ngày 8/4 cũng đã xác nhận ý định của Têhêran tiến hành đàm phán với nhóm P5+1 tại Ixtanbun vào ngày 13-14/4.

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã bày tỏ sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán giữa P5+1 với Iran. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện tin nói rằng do bất đồng với Thổ Nhĩ Kỳ trong đánh giá những sự kiện tại Xyri, Iran đòi tiến hành đàm phán tại một địa điểm khác.

Vòng đàm phán gần đây nhất giữa Iran và nhóm P5+1, được tổ chức tại Ixtanbun hồi tháng 1/2011, đã lâm vào bế tắc do Têhêran từ chối ngừng các hoạt động hạt nhân để đổi lấy trợ giúp về công nghệ và thương mại. Ngay sau đó, Iran đã nhiều lần kêu gọi nối lại đàm phán, và ngày 6/3 vừa qua, bà Astơn đại diện cho nhóm P5+1 trong quá trình tiếp xúc và thương lượng với Iran, tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tiến trình đàm phán với Têhêran nhằm xóa bỏ lo ngại của cộng đồng quốc tế đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

* Trong một động thái liên quan, hãng tin bán chính thức ISNA của Iran đưa tin Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Fereidoon Abbasi cùng ngày tuyên bố nước này sẽ không ngừng làm giàu urani cấp độ cao. Theo ông Abbasi, không lý do nào có thể biện minh cho các yêu sách của nhóm P5+1 yêu cầu Têhêran ngừng làm giàu urani đến cấp độ 20%. Tuy nhiên, ông Abbasi cũng nhấn mạnh rằng Iran sẽ không làm giàu số lượng urani cấp độ 20% vượt quá nhu cầu của mình, vì việc sản xuất và bảo quản loại nguyên liệu này rất tốn kém. Iran sẽ sản xuất đủ lượng urani mức độ tinh khiết 20% để đáp ứng nhu cầu của lò nghiên cứu ở Têhêran và các lò phản ứng dự kiến sẽ được xây dựng trong tương lai.

Ngoài ra, ông Abbasi cũng khẳng định Iran sẽ không đóng cửa cơ sở làm giàu urani Phođô dưới lòng đất gần thành phố Qom trước sức ép của phương Tây. Theo ông, việc P5+1 đòi Iran ngừng các hoạt động làm giàu tại Phođô là phi lý và việc xây dựng cơ sở hạt nhân dưới lòng đất này là nhằm đối phó với những mối đe dọa tấn công của một số nước.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng hối thúc Iran ngừng làm giàu urani cấp độ 20% và đóng cửa cơ sở hạt nhân Phođô nằm sâu trong núi là "những ưu tiên trong ngắn hạn" của Mỹ và các đồng minh. Phương Tây cho rằng Iran tiến hành hoạt động này nhằm chế tạo bom hạt nhân, trong khi Têhêran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm phục vụ các mục đích dân sự. Liên minh châu Âu, Mỹ và một số nước khác đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran, nhằm ngăn nguồn thu từ xuất khẩu dầu, vốn chiếm 80% nguồn thu của Têhêran.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.