Amway lọt top 30 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước Mỹ

Amway được vinh danh trong top 30 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước Mỹ do tạp chí Forbes bình chọn. Đây là bảng xếp hạng danh tiếng được thực hiện hàng năm với sự góp mặt của các công ty hàng đầu thế giới. Năm nay, có 216 công ty lọt vào danh sách này.

Vừa qua, tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước Mỹ năm 2015. Trong đó, Tập đoàn Amway được vinh danh trong top 30 trên tổng số 216 doanh nghiệp trên toàn nước Mỹ.

Đây là bảng xếp hạng thường niên của Forbes nhằm tôn vinh các doanh nghiệp thuộc tất cả các lĩnh vực không chỉ có doanh thu lớn nhất, mức tăng trưởng nhanh nhất mà còn ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể để hướng đến thành công. Tổng doanh thu của những công ty có mặt trong bảng xếp hạng là 1.637 tỉ đô la, trong đó Amway chiếm 0.6% (tức 10.8 tỉ đô la Mỹ).

 Amway lọt top 30 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước Mỹ ảnh 1

Được thành lập từ năm 1959, có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 20.000 nhân viên trên khắp thế giới, đến nay Amway từng bước khẳng định sự phát triển bền vững của mình bằng sự mạnh dạn đầu tư và phát triển các hạng mục sản phẩm chất lượng cao có nguồn gốc tự nhiên. Bên cạnh đó, Amway còn khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và hỗ trợ ước mơ tự kinh doanh của mọi người trên khắp thế giới.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2008, Amway được tin tưởng là công ty đem đến các giải pháp về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho người Việt Nam và là doanh nghiệp được người tiêu dùng tin cậy chọn là đối tác để khởi nghiệp kinh doanh.

Theo khảo sát mới nhất có chủ đề “Định nghĩa tinh thần khởi nghiệp” do Trường Đại học Technische Universitat Munchen (TUM) của Đức, Công ty nghiên cứu thị trường Gesellschaft fuer Konsumforschung (GfK) và tập đoàn Amway thực hiện, Việt Nam là nước có tinh thần khởi nghiệp cao nhất thế giới. Đây là xu hướng phát triển mà nhà nước đang định hướng trong năm 2016.

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, vừa qua, Amway Việt Nam cũng vinh dự đón nhận giải thưởng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet trao tặng; và Top 200 Doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất do Tổng Cục Thuế Việt Nam trao tặng.

P.V

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.