AMM 53: Thái Lan sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Mekong - Mỹ đầu tiên

Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 9/9 cho biết Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước này Don Pramudwinai sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Mekong - Mỹ đầu tiên diễn ra dưới hình thức trực tuyến vào ngày 11/9 tới.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai.

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Mekong - Mỹ đầu tiên được tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) và các Hội nghị liên quan dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Ngoại trưởng Mỹ.

Quan hệ Đối tác Mekong-Mỹ (MUSP) được nâng tầm từ sự hợp tác kéo dài một thập kỷ trong khuôn khổ Sáng kiến Hạ nguồn sông Mekong (LMI) do Mỹ khởi xướng vào năm 2009 với mục tiêu chính là thúc đẩy phát triển công bằng, bền vững và bao trùm ở tiểu vùng sông Mekong. Cơ chế này bao gồm sáu quốc gia thành viên là Mỹ, Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Hội nghị sẽ xem xét những tiến bộ đạt được trong khuôn khổ LMI và thảo luận những định hướng trong tương lai cho MUSP, đặc biệt là các cách thức để giảm thiểu tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và đảm bảo sự phục hồi kinh tế. Hội nghị cũng sẽ tập trung vào các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ MUSP, bao gồm kết nối kinh tế, quản lý nước, năng lượng và tài nguyên thiên nhiên bền vững, quản lý nguồn nhân lực, và an ninh phi truyền thống ở tiểu vùng sông Mekong. Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, hội nghị sẽ thông qua tuyên bố chung tái khẳng định cam kết của các nước thành viên nhằm tăng cường hợp tác vì hòa bình, an ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững trong tiểu vùng.

Hội nghị AMM 53 và các Hội nghị liên quan diễn ra theo hình thức trực tuyến sẽ kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 9/9 đến 12/9, với Việt Nam đóng vai trò làm Chủ tịch ASEAN trong năm nay.

Tin, ảnh: Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.