AMEM-43: Lưới điện khu vực sẽ định vị ASEAN là trung tâm của ngành năng lượng sạch

Ngày 16/10, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định việc xây dựng lưới điện kết nối tốt thông qua Mạng lưới Điện ASEAN (APG) sẽ tăng cường hội nhập khu vực, thu hút đầu tư xanh, tạo việc làm chất lượng và định vị Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trở thành trung tâm của ngành năng lượng sạch.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viên Luyến/TTXVN 

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 43 (AMEM-43) và các hội nghị liên quan, ông Anwar cho biết mục tiêu này có thể đạt được với nỗ lực thống nhất và quyết tâm chính trị của ASEAN trong việc hài hòa hóa các quy định, tài trợ cho cơ sở hạ tầng và đảm bảo quản trị hiệu quả.

Theo ông Anwar, APG được hình thành hơn 2 thập kỷ trước, thể hiện khát vọng của ASEAN về việc kết nối các hệ thống điện, chia sẻ tài nguyên và xây dựng khả năng phục hồi thông qua sự phụ thuộc lẫn nhau. Ông khẳng định: “Điều này sẽ cho phép ASEAN khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cung cấp điện xuyên biên giới một cách đáng tin cậy và với giá cả phải chăng".

Thủ tướng Malaysia cũng nhận định rằng, trên toàn thế giới, bức tranh năng lượng đang thay đổi dưới áp lực của quá trình phi carbon hóa, an ninh nguồn cung và khả năng chi trả. Đối với ASEAN, nơi sinh sống của 680 triệu người và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất, sự chuyển đổi này cần được cùng nhau quản lý một cách có trách nhiệm. Ông kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên tăng cường nỗ lực đẩy nhanh các dự án kết nối, thống nhất khuôn khổ pháp lý và tăng cường hợp tác công tư.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tung F-16 đánh chặn UAV Nga, Ukraine chấp nhận cái giá không nhỏ

Tung F-16 đánh chặn UAV Nga, Ukraine chấp nhận cái giá không nhỏ

Thiếu tên lửa đánh chặn và chịu sức ép từ các đợt tập kích liên tiếp, Ukraine buộc phải huy động những tiêm kích F-16 đắt đỏ để săn lùng UAV Nga. Giải pháp này phát huy hiệu quả trước mắt, nhưng đang làm gia tăng áp lực lên phi đội vốn đã ít ỏi của Kiev.

Ngành công nghiệp Đức mất gần 500.000 việc làm kể từ năm 2019

Ngành công nghiệp Đức mất gần 500.000 việc làm kể từ năm 2019

Phóng viên TTXVN tại Đức trích dẫn cảnh báo của Viện nghiên cứu kinh tế Ifo cho thấy sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế đang diễn ra nhanh chóng có thể làm suy giảm tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Đức, trong đó ngành ô tô chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, còn việc làm mới chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dịch vụ.