Amazon thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái tại Italy

“Gã khổng lồ” thương mại điện tử Amazon vừa đạt được cột mốc quan trọng trong cuộc cách mạng ngành giao hàng khi thử nghiệm thành công chuyến giao hàng bằng thiết bị bay không người lái đầu tiên tại Italy.
Chú thích ảnh
Các kiện hàng của Amazon tại Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 4/12, thiết bị bay không người lái MK-30 hiện đại nhất của Amazon đã cất cánh tại thị trấn San Salvo, vùng Abruzzo, Italy. Được trang bị hệ thống tự động hóa cao và công nghệ tầm nhìn máy tính tiên tiến, thiết bị bay không người lá đã thực hiện thành công nhiệm vụ bay và tránh chướng ngại vật một cách an toàn.

Amazon cho biết đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng của Italy để đáp ứng mọi yêu cầu cần thiết và dự kiến sẽ chính thức ra mắt dịch vụ giao hàng bằng thiết bị bay không người lái vào năm tới.

Prime Air, dịch vụ giao hàng bằng thiết bị bay không người lái của Amazon, đã được ra mắt từ năm 2022 và đang hoạt động tại một số địa điểm ở Mỹ. Với khả năng giao hàng nhanh chóng và hiệu quả, Prime Air hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm mua sắm hoàn toàn mới cho khách hàng.

Để đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành, Amazon đã trang bị cho các drone của mình những công nghệ tiên tiến nhất, trong đó có hệ thống tự động hóa cao giúp các thiết bị bay không người lái tự động thực hiện các thao tác như cất cánh, hạ cánh, tránh chướng ngại vật và giao hàng, cũng như công nghệ tầm nhìn máy tính cho phép thiết bị bay không người lái nhận biết và tránh các vật thể xung quanh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Trước đó, Amazon kỳ vọng sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ chuyển phát bằng thiết bị bay không người lái tại Italy và Anh vào cuối năm 2024.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.