Amazon đóng cửa phòng thí nghiệm AI tại Thượng Hải (Trung Quốc)

Theo các nguồn thạo tin, mới đây, Tập đoàn công nghệ Amazon của Mỹ đã đóng cửa phòng thí nghiệm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thượng Hải (Shanghai, Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Biểu tượng Amazon. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin về phòng thí nghiệm thuộc bộ phận điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) bị đóng cửa được đưa ra trong bối cảnh AI đang là trọng tâm của cuộc đua công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ.

Trong một ảnh chụp màn hình bài đăng trên WeChat được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc trong tuần này, ông Wang Minjie, một nhà khoa học tại phòng thí nghiệm, cho biết việc giải thể là do điều chỉnh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ.

Tuần trước, AWS đã thông báo cắt giảm nhân sự với con số có thể lên đến hàng trăm người.
 Amazon từ chối xác nhận trực tiếp thông tin đóng cửa phòng thí nghiệm tại Thượng Hải.

Trong thời gian gần đây, các công ty công nghệ Mỹ khác như Microsoft và IBM cũng đã thu hẹp các bộ phận nghiên cứu tại Trung Quốc, khi cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh không có dấu hiệu giảm nhiệt.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.