Amazon đầu tư hơn 5 tỷ USD phát triển điện toán đám mây tại Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 26/2, Amazon Web Services (AWS) - một công ty con thuộc tập đoàn Amazon - thông báo sẽ đầu tư hơn 5 tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu tại bang Queretaro, miền Trung Mexico, trong bối cảnh nhu cầu về nền tảng dịch vụ lưu trữ đám mây ngày càng tăng. 
Chú thích ảnh
Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Amazon của Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng Giám đốc AWS Mexico Rubén Mugártegui cho biết AWS sẽ xây dựng các trung tâm dữ liệu tại 3 khu vực ở bang Queretaro, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2025, cung cấp 240 dịch vụ liên quan đến lưu trữ đám mây. Tập đoàn Amazon sẽ giải ngân khoản đầu tư trên trong vòng 15 năm. 

Theo ông Mugártegui, dự án này góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế Mexico, đáp ứng nhu cầu ứng dụng điện toán đám mây của các doanh nghiệp hiện đang đầu tư tại quốc gia này trong xu hướng dịch chuyển sản xuất về gần thị trường tiêu thụ (near-shoring). 

Ông Mugártegui nhấn mạnh đây là dự án lớn nhất AWS từng triển khai tại Mexico, nhưng không phải là khoản đầu tư cuối cùng của AWS vào quốc gia Mỹ Latinh này. AWS sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại Mexico trong thời gian tới cùng mục tiêu đáp ứng 98% nhu cầu của doanh nghiệp tại nước này liên quan đến dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) vào năm 2028. 

Phó Chủ tịch AWS phụ trách chính sách công khu vực châu Mỹ Shannon Kellogg cho biết tập đoàn Amazon đã đầu tư hơn 3,04 tỷ USD vào Mexico kể từ 2015 đến nay, đồng thời đánh giá Mexico là một quốc gia sở hữu nhiều tiềm năng phát triển.  

Chính phủ Mexico đang nỗ lực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này thông qua một số sáng kiến, bao gồm chính sách ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp muốn dịch chuyển chuỗi sản xuất sang quốc gia Mỹ Latinh này. 

Hồi đầu năm 2023, hãng Tesla (Mỹ) cũng công bố đầu tư 15 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại bang Nuevo Leon của Mexico. Trước thông báo đó, chính quyền địa phương Mexico đã phê duyệt khoản ưu đãi trị giá 153 triệu USD cho Tesla. 

Theo số liệu thống kê, Mexico đã thu hút 36,1 tỷ USD FDI trong năm 2023 - mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh này. Một nửa số vốn đầu tư đó vào Mexico trong năm 2023 đến từ công nghiệp sản xuất – chế tạo, đặc biệt là công nghiệp sản xuất ô tô, tiếp đến là sản xuất rượu-bia và nước giải khát, luyện kim, sản xuất máy tính, hóa chất và năng lượng.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.