Ảm đạm ngành 'công nghiệp không khói' Thái Lan

Ngày 27/7, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) nhận định trong năm 2021, ngành du lịch nước này có khả năng sẽ rơi xuống mức thấp nhất từ trước tới nay vì lượng khách quốc tế có thể chỉ đạt 1 triệu lượt.
Chú thích ảnh
Khách du lịch thăm quan Cung điện Hoàng gia ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, du lịch nội địa có thể giảm xuống còn 50-60 triệu lượt nếu tình hình COVID-19 tiếp tục xấu đi khiến chính quyền phải kéo dài lệnh phong tỏa tới 3 tháng.

Thái Lan đã mở cửa trở lại cho du khách quốc tế đã được tiêm phòng, thông qua chương trình “Hộp cát Phuket” và “Mô hình Samui+”, song ước tính có thể chỉ đón 1 triệu lượt trong năm 2021, giảm 82% so với mức 6,7 triệu lượt trong năm 2020 vốn đã đón một lượng lớn du khách nước ngoài trong hai tháng đầu năm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3. Tổng Cục trưởng TAT Yuthasak Supasorn cho biết mục tiêu đề ra là đón 3 triệu lượt du khách quốc tế, nhưng có khả năng chỉ đạt 30% mục tiêu với doanh thu 85 tỷ baht (khoảng 2,5 tỷ USD), giảm 74% so với năm 2020.

Du lịch nội địa cũng có khả năng không hoàn thành chỉ tiêu về số lượng các chuyến đi trong năm 2021 được ấn định là 100 triệu chuyến. Tuy nhiên, do đợt bệnh bùng phát nghiêm trọng dẫn đến việc phong tỏa và hạn chế đi lại ở nhiều điểm đến chính, bao gồm cả tâm dịch Bangkok, các chuyến đi nội địa có thể thấp hơn dự báo, đặc biệt với kịch bản Thái Lan cần 3 tháng phong tỏa để khống chế COVID-19.

Ông Yuthasak cho biết thêm trước khi đại dịch bùng phát, trung bình du khách Thái Lan thực hiện 10 triệu chuyến đi mỗi tháng, nhưng 5 tháng đầu năm nay chỉ có 23,6 triệu chuyến đi được thực hiện. Nếu tình hình dịch bệnh tại nước này không thể kiểm soát trong 3 tháng thì số lượng các chuyến đi nội địa có thể giảm xuống 50-60 triệu chuyến. Ông Yuthasak nhận xét việc phục hồi du lịch trong năm nay và năm 2022 phụ thuộc phần lớn vào tình hình dịch bệnh trong và ngoài Thái Lan cũng như các quy định về du lịch của từng nước.

Theo dự báo của TAT, tổng doanh thu từ du lịch trong năm 2021 có thể giảm 23% xuống còn 625 tỷ baht, bao gồm 14% từ thị trường quốc tế thông qua các sáng kiến “hộp cát” và 86% từ du lịch nội địa. Trong khi đó, Thái Lan đặt mục tiêu tối thiểu vào năm 2022 đón 10 triệu lượt khách quốc tế và ước đoán du lịch nội địa là 122 triệu chuyến.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trên phạm vi toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp và nhiều quốc gia hạn chế du lịch xuyên biên giới, doanh thu từ du lịch quốc tế dự kiến là 625 tỷ baht, trong khi du lịch nội địa sẽ đóng góp 680 tỷ baht. Tổng doanh thu cho năm 2022 trong trường hợp thấp nhất ước tính là 1.300 tỷ baht. Kịch bản tốt nhất là Thái Lan sẽ có thể đó 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tạo ra 1.050 tỷ baht, trong khi khách du lịch nội địa thực hiện 160 triệu chuyến đi với tổng chi tiêu 882 tỷ baht.

Ngày 27/7, Thái Lan ghi nhận thêm 14.150 ca nhiễm mới cùng 118 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 526.828, trong đó có 4.264 người không qua khỏi.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.