Alphabet trở lại vị trí dẫn đầu trong cuộc đua AI toàn cầu

Ngày 12/1, Tập đoàn Alphabet – công ty mẹ của Google – đã đạt giá trị vốn hóa 4.000 tỷ USD, khi chiến lược tái tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) giúp xoa dịu những hoài nghi của giới đầu tư và đưa hãng công nghệ này trở lại vị trí dẫn đầu trong cuộc đua AI toàn cầu.
Chú thích ảnh
Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Trước đó, Alphabet đã vượt Apple về giá trị vốn hóa vào ngày 7/1, lần đầu tiên kể từ năm 2019, để trở thành công ty có giá trị lớn thứ hai thế giới.

Những cột mốc này đánh dấu sự đảo chiều mạnh mẽ trong tâm lý thị trường đối với Alphabet. Cổ phiếu của hãng đã tăng khoảng 65% trong năm 2025, vượt trội so với các “ông lớn” còn lại trong nhóm cổ phiếu công nghệ hàng đầu Phố Wall, thường được gọi là “Magnificent 7” (gồm 7 tập đoàn công nghệ khổng lồ). Tính từ đầu năm nay, cổ phiếu Alphabet tiếp tục tăng thêm khoảng 6%.

Đà tăng được thúc đẩy nhờ việc Alphabet dập tắt lo ngại rằng hãng đã đánh mất lợi thế AI ban đầu, thông qua việc biến bộ phận điện toán đám mây vốn từng bị xem nhẹ thành động lực tăng trưởng chủ chốt, đồng thời thu hút khoản đầu tư hiếm hoi từ tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett. Mô hình AI Gemini 3 mới ra mắt cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực, gia tăng áp lực cạnh tranh đối với OpenAI, trong bối cảnh GPT-5 bị một bộ phận người dùng đánh giá là chưa đáp ứng kỳ vọng.

Tập đoàn Samsung Electronics dự kiến sẽ tăng gấp đôi số lượng thiết bị di động tích hợp AI sử dụng công nghệ Gemini của Google trong năm nay. Doanh thu Google Cloud trong quý III tăng 34%, trong khi giá trị các hợp đồng chưa ghi nhận doanh thu lên tới 155 tỷ USD.

Việc Alphabet cho thuê các chip AI do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của mảng đám mây. Trang The Information cho biết Meta Platforms đang đàm phán để chi hàng tỷ USD mua chip AI của Alphabet nhằm sử dụng cho các trung tâm dữ liệu từ năm 2027.

Trong khi đó, mảng quảng cáo, nguồn thu chủ lực của Alphabet, vẫn duy trì ổn định bất chấp môi trường kinh tế nhiều biến động và sự cạnh tranh gay gắt.

Alphabet trở thành công ty thứ tư trên thế giới đạt mức vốn hóa 4.000 tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple. Cổ phiếu của hãng cũng được hỗ trợ sau khi một thẩm phán Mỹ hồi tháng 9 ra phán quyết không chia tách Alphabet, cho phép công ty tiếp tục kiểm soát trình duyệt Chrome và hệ điều hành di động Android.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.