Algeria trục xuất 12 nhân viên Đại sứ quán Pháp

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 14/4 cho biết Algeria đã yêu cầu 12 nhân viên Đại sứ quán Pháp rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ, động thái liên quan đến việc bắt giữ 3 công dân Algeria tại Pháp.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot tuyên bố: "Tôi yêu cầu chính quyền Algeria từ bỏ các biện pháp trục xuất này... Nếu quyết định buộc các nhân viên của chúng tôi về nước được giữ nguyên, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả ngay lập tức".

Căng thẳng lại bùng phát trong quan hệ giữa Algeria và Pháp sau khi Algeria kịch liệt phản đối quyết định của cơ quan tư pháp Pháp tạm giữ một cán bộ lãnh sự Algeria tại Pháp để phục vụ điều tra trước khi xét xử. Người này bị cáo buộc có liên quan vụ bắt cóc một công dân Algeria trên lãnh thổ Pháp.

Bộ Ngoại giao Algeria gọi hành động tư pháp của Pháp là “chưa từng có trong lịch sử quan hệ hai nước”, cho rằng đây là động thái nhằm cản trở nỗ lực hàn gắn quan hệ song phương, vốn đã nhiều lần rơi vào trạng thái căng thẳng trong thời gian gần đây.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.