Algeria, Pháp nối lại quan hệ lãnh sự

Ngày 18/12, Algeria và Pháp đã quyết định nối lại quan hệ lãnh sự bình thường nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ngoại giao trước đó giữa hai nước. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin. Ảnh tư liệu: AFP

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, đến thăm thủ đô Algiers ngày 18/12, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết kể từ ngày 12/12, Algeria và Pháp đã nối lại mối quan hệ lãnh sự bình thường như trước đại dịch COVID-19, đặc biệt là mối quan hệ về thị thực và sự trao đổi giữa hai nước. 

Thông báo của Bộ trưởng Pháp xác nhận sự kết thúc thời kỳ bất ổn giữa hai nước bắt đầu vào mùa Thu năm 2021, sau quyết định của Pháp về việc giảm hạn ngạch thị thực cấp cho người Algeria. Nhà chức trách Pháp sau đó đã chỉ trích một số quốc gia khu vực Maghreb không tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương công dân của họ trong tình trạng có nhiều sự hiện diện “bất thường” trên lãnh thổ Pháp.

Trước đó, ngày 9/10 năm nay, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne và phái đoàn gồm 16 bộ trưởng, cùng các đại diện doanh nghiệp đã có chuyến thăm Algeria, trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề hợp tác kinh tế, chuyển đổi năng lượng và đào tạo thế hệ trẻ. Trong cuộc hội đàm tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Algeria Aimene Benabderrahmane và người đồng cấp Pháp Elisabeth Borne đã nhất trí "làm sâu sắc hơn" mối quan hệ giữa hai nước.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.