Algeria nối lại các hoạt động kinh tế, thương mại và dịch vụ từ ngày 7/6

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, Văn phòng của Thủ tướng Abdelaziz Djerad cho biết quốc gia Bắc Phi sẽ nối lại các hoạt động kinh tế, thương mại và dịch vụ bắt đầu từ ngày 7/6 và chia thành hai giai đoạn. Kế hoạch được thực hiện theo lộ trình nới lỏng lệnh cách ly do chính phủ thiết lập vì đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Các cửa hàng đóng cửa do dịch COVID-19 tại Algiers, Algeria ngày 2/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng nhấn mạnh "Việc nối lại các hoạt động kinh tế, thương mại và dịch vụ sẽ được điều chỉnh bởi các quy định nghiêm ngặt tại nơi làm việc và nơi hội họp cũng như theo các biện pháp phòng ngừa y tế nghiêm ngặt. Các quy định về phòng ngừa y tế dành riêng cho mỗi hoạt động phải được tôn trọng và áp dụng một cách cẩn thận đối với tất cả các nhà khai thác, thương nhân, khách hàng và người tiêu dùng".

Trong giai đoạn 1 từ ngày 7/6, nhiều  lĩnh vực hoạt động sẽ được nối lại gồm lĩnh vực xây dựng, các hoạt động vận tải công. Tuy nhiên, tất cả các hoạt động đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về ngăn ngừa sự lây lan COVID-19 như quy định về vệ sinh và y tế, giãn cách vật lý và đeo khẩu trang. Giai đoạn 2 của kế hoạch này sẽ bắt đầu từ 14/6 2020, tuy nhiên các hoạt động thương mại và kinh tế trong giai đoạn này sẽ do chính phủ quyết và tùy thuộc vào sự tiến triển của tình hình y tế và hành vi của người tiêu dùng. 

Theo thống kê mới nhất đến 17h ngày 4/6, Algeria đã ghi nhận thêm 98 ca mắc COVID-19 mới và 8 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở quốc gia này là 9.831 người và 681 ca tử vong. Quốc gia Bắc Phi hiện xếp thứ 4 trong số các quốc gia châu Phi có số ca nhiễm nhiều nhất châu lục, chỉ sau Nam Phi, Ai Cập và Nigeria.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.