Algeria khởi động chiến dịch tranh cử

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 20/5, Algeria đã khởi động chiến dịch tranh cử chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày 12/6 tới.
Chú thích ảnh
Cử tri Algeria bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Algiers. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến hơn 24 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu tại 58 tỉnh, thành phố trong cả nước để lựa chọn 407 thành viên của Quốc hội. Nguồn tin báo chí sở tại cho biết khoảng 1.500 ứng cử viên đã đăng ký tham gia tranh cử.

Bầu cử lập pháp Algeria theo kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra trong năm 2022. Tuy nhiên, tháng 2 vừa qua,  Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune quyết định giải tán quốc hội đương nhiệm và tổ chức bầu cử lập pháp sớm. Ngày 23/3, Chính phủ Algeria thông báo nước này đã sắn sàng tổ chức bầu cử lập pháp vào ngày 12/6.

Chiến dịch vận động tranh cử sẽ do một uỷ ban độc lập trực thuộc Cơ quan Bầu cử quốc gia Algeria (ANIE), bao gồm đại diện của Hội đồng nhà nước, Toà án tối cao, Toà kiểm toán, giám sát. Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ được thông báo sau 48 giờ kể từ khi nhận được biên bản của các uỷ ban bầu cử địa phương. Kết quả chính thức sẽ được Toà án Hiến pháp công bố sau 10 ngày.

Đây sẽ là cuộc bầu cử thứ 2 kể từ khi Tổng thống Tebboune đắc cử vào tháng 12/2019. Tổng thống Tebboune đã cam kết đảm bảo cơ hội bình đẳng cho các ứng cử viên. Ông cũng kêu gọi sửa đổi điều kiện về độ tuổi để khuyến khích các ứng cử viên trẻ tuổi tham gia tranh cử, cũng như khuyến khích bình đẳng giới trong bầu cử.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.